Loài cua sống trên rừng cực lạ ở đảo Lý Sơn có gì thú vị?

Cua dẹp còn có tên gọi khác là cua đá. Tên khoa học của nó là Gecarcoidea lalandii, hiện loài cua sống trên rừng của đảo Lý Sơn này đang cực hot tại Việt Nam, khiến nhiều người quan tâm.

Giống cua dẹp là món đặc sản được nhiều du khách ưa chuộng khi đến tham quan đảo Lý Sơn hoặc Cù Lao Chàm. Ảnh lysonexplorer.

Ở nước ta, cua dẹp là loài cua cạn lớn thứ hai chỉ sau cua xe tăng ở Côn Đảo. Ảnh haisantuoisachbienhoa.

Trên thế giới, cua dẹp phân bố ở các đảo của Thái Bình Dương thuộc Nhật Bản, Đài Loan, Philippines, Indonesia. Ảnh haisantuoisachbienhoa.

Cua dẹp có tuổi thọ khoảng 16 năm. Chúng lớn lên mỗi năm mỗi khi lột vỏ. Loài cua này chỉ hoạt động vào ban đêm khi độ ẩm cao và nhiệt độ thấp. Ảnh haisantuoisachbienhoa.

Cua dẹp là động vật biển nhưng sống trên rừng. Đến mùa sinh sản, chúng thường di cư xuống những vùng biển nông quanh đảo để đẻ trứng. Ảnh haisantuoisachbienhoa.

Cua dẹp là động vật “ăn chay” vì thức ăn của nó là lá, cây cỏ, rong rêu... mọc tự nhiên. Ảnh vov.

Thịt cua dẹp ngon không hề thua kém cua huỳnh đế - loại cua đang được đánh giá là số 1 của Việt Nam hiện nay. Ảnh vietnamflavor.

Mời quý vị xem video: Những động vật nguy hiểm sở hữu vẻ ngoài dễ thương "lừa người"

Hà Nguyễn (TH)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/la-doc-cuoi/loai-cua-song-tren-rung-cuc-la-o-dao-ly-son-co-gi-thu-vi-796776.html