Loài đỉa có răng khổng lồ ở lưu vực sông Amazon

Các nhà khoa học vừa công bố phát hiện một loài đỉa mới thật đáng sợ sống ở lưu vực sông Amazon, nó được đặt theo tên của loài khủng long bạo chúa do có răng khổng lồ.

Khám phá được đăng trên tạp chí Khoa học PloS One hôm 14-4, cho biết loài đỉa mới có ‘nickname’ là T-rex (Tyrannobdella rex), có nghĩa là “đỉa bạo chúa”, được bác sĩ Renzo Arauco-Brown phát hiện nó chui ẩn trong mũi của một bé gái 9 tuổi người Peru sau khi bé gái này thường xuyên tắm ở các sông, hồ nhỏ thuộc lưu vực sông Amazon. Đỉa Tyrannobdella rex có một cơ thể nhỏ bé, chiều dài chưa đầy 5cm và bề ngang khoảng 1cm, nhưng răng của nó thì khổng lồ, dài tới 0,013cm và mọc trên một chiếc hàm duy nhất, không giống bất kỳ loài đỉa nào khác. Nhà nghiên cứu Mark Siddall công tác tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ, nói: “Kích thước răng của đỉa Tyrannobdella rex hơi lớn hơn bề ngang một sợi tóc con người. Nó sử dụng răng như răng cưa, tuy nhiên, nó không cần tạo một vết thương lớn bởi nó có một lực hút mạnh lạ thường”. Hiện có khoảng 700 loài đỉa được biết đến trên thế giới. Đ.T.V (Theo The Sun)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/khoahoc/201004/Loai-dia-co-rang-khong-lo-o-luu-vuc-song-Amazon-905000/