Loại đồng hồ yêu thích của các nhà lãnh đạo Liên Xô và Nga

Lãnh tụ Liên Xô Vladimir Ilyich Lênin yêu thích đồng hồ Moser; ông Joseph Stalin sở hữu bộ sưu tập đồng hồ đeo tay, bỏ túi và để bàn; ông Leonid Brezhnev thích đeo đồng hồ Raketa của Liên Xô; còn Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây vẫn đeo chiếc đồng hồ Nga...

J.Stalin thích đồng hồ Thụy Sĩ, bỏ túi

J.Stalin thích đồng hồ Thụy Sĩ, bỏ túi

Lãnh tụ Liên Xô V.I.Lênin yêu thích đồng hồ Moser của Thụy Sĩ. Tuy nhiên, chiếc Henry Moser & Cie của ông lại được lắp ráp ở Saint Petersburg (Nga). Lênin đã đeo nó cả trong những năm cuối đời. Chiếc đồng hồ được sản xuất vào năm 1910, thời điểm mà Lênin bôn ba ở châu Âu. Có thể giả định rằng, chiếc đồng hồ được sản xuất tại Saint Petersburg và đã được một trong những người đồng chí tặng cho ông. Một chiếc đồng hồ khác cùng loại với thiết kế khá thú vị và là đồng hồ bỏ túi đã được bán vào đầu những năm 1900.

Khi còn là Thủ tướng, V.Putin tặng chiếc đồng hồ Thụy Sĩ của mình cho con người chăn cừu

Trong những năm ở Bern (Thụy Sĩ), Lênin đã gặp Vladimir Pruss - một thợ sửa đồng hồ đến từ Vitebsk (Belarus) và có thiện cảm với Đảng Dân chủ Xã hội. Năm 1908, ông V.Pruss đã mở một xưởng đồng hồ và đây là nơi Lênin ghé thăm để nói chuyện với ông. Sau cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga, từ Thụy Sĩ ông V.Pruss đã gửi tới Lênin (lúc đó đang ở Mátxcơva) dự án phát triển ngành công nghiệp đồng hồ ở Nga. Lênin đã phê duyệt dự án, nhưng không có thời gian thực hiện. Tuy nhiên, ông V.Pruss vẫn quay trở lại Nga và vào năm 1929 đã đóng góp vào việc thành lập Nhà máy đồng hồ Mátxcơva với sản phẩm đầu tiên là loại đồng hồ bỏ túi Type-1 rất giống với chiếc Moser mà Lênin đã đeo.

Chiếc đồng hồ của J.Stalin

Nhà lãnh đạo Joseph Stalin lại sở hữu một bộ sưu tập đồng hồ gồm đồng hồ đeo tay, bỏ túi và để bàn, trong đó có chiếc Pendule mystérieuse Modèle A của hãng Cartier. Tổng thống Pháp Charles de Gaulle đã tặng chiếc đồng hồ này cho J.Stalin.

Mẫu đồng hồ này được sản xuất vào năm 1914 có sử dụng vàng, pha lê, kim cương, bạch kim, ngọc bích, mã não. Ông J.Stalin thích đồng hồ bỏ túi hơn đồng hồ đeo tay. Trong số các mẫu đồng hồ yêu thích của ông có đồng hồ bỏ túi Longines và Patek Philippe. J.Stalin đã được tặng chiếc Patek Philippe World Time vào năm 1947. Còn chiếc đồng hồ Longines của Thụy Sĩ đã được mẹ của J.Stalin tặng cho ông vào năm 1931. Chiếc đồng hồ này đã được tìm thấy bên cạnh J.Stalin vào tháng 3-1953 khi ông bị đột quỵ.

B.Yeltsin thường đeo đồng hồ Poljot và Rolex

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô Nikita Khrushchev lại thích đeo đồng hồ trong nước sản xuất. Vào năm 1959, trong một chuyến đi Mỹ, ông đến thăm nhà máy ở Pittsburgh và tặng cho người công nhân luyện thép ở đây chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Đó là chiếc Zvezda của Liên Xô đã được làm theo mẫu của Pháp.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Leonid Brezhnev cũng thích đồng hồ Raketa của Liên Xô. Trong các chuyến du lịch biển tại Crimea, ông thậm chí còn không tháo chiếc đồng hồ đó ra khỏi tay mình. Chiếc Raketa phiên bản bằng vàng chính là chiếc đồng hồ bấm giờ yêu thích nhất của L.Brezhnev.

M.Gorbachev còn đeo đồng hồ Montblanc

Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev thích đeo đồng hồ Vulcain Cricket (có màng hợp kim vàng 14K). Đây là món quà của Tổng thống Thụy Sĩ Pierre Aubert đã tặng cho ông vào năm 1987. Ông M.Gorbachev còn đeo các loại đồng hồ khác như Omega Constellation Manhattan hay Montblanc.

Chiếc đồng hồ của L.Brezhnev

Tổng thống đầu tiên của Liên bang Nga Boris Yeltsin thường đeo đồng hồ Poljot của Liên Xô. Ông cũng thường hay tặng đồng hồ của mình cho những người công nhân giỏi. Ông B.Yeltsin còn sở hữu những chiếc đồng hồ Rolex Datejust (trị giá từ 1,18 đến 2,32 triệu rúp) và một chiếc Omega.

Chiếc đồng hồ của V.I.Lênin

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây vẫn đeo chiếc đồng hồ do Nga sản xuất mang thương hiệu Raketa. Điểm đặc biệt của loại đồng hồ này là miếng đệm giữa vỏ và máy được làm từ những loại đá màu như Carnelian đỏ, Dumortierite xanh lam và Obsidian bông tuyết. Đây là các mẫu độc quyền và có không quá 40 chiếc như vậy được sản xuất.

Theo (Theo Komsomol. Pravda)

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/loai-dong-ho-yeu-thich-cua-cac-nha-lanh-dao-lien-xo-va-nga-post537778.antd