Loài động vật có râu độc đáo nhất thế giới bảo vệ mình như thế nào?

Bất kể là ngày hay đêm, loài động vật có râu độc đáo nhất thế giới đều đi săn bắt mồi bằng đặc tính đặc biệt của mình.

Nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, loài động vật có râu độc đáo nhất thế giới có thể bảo vệ mình tốt trước mọi trường hợp xấu có thể xảy ra.

Saguinus imperator

Saguinus imperator thường sinh sống ở lưu vực phía Tây Nam của Amazon, nơi có khí hậu nóng ẩm. Điểm làm nên sự đặc biệt của loài động này đó chính là bộ râu “bá đạo”, kéo dài về cả hai bên mặt và vượt quá vai.

Lông của Saguinus imperator chủ yếu có màu xám đi cùng nhiều đốm màu vàng trên ngực. Bàn tay và bàn chân có màu đen, đuôi màu nâu. Cân nặng cơ thể được ước tính nằm trong khoảng 300 - 400 gram, nhỏ bé hơn nhiều loài động vật khác.

Râu của Saguinus imperator có hình vòng cung.

Râu của Saguinus imperator có hình vòng cung.

Đười ươi

Đười ươi là loài linh trưởng sinh sống ở khu vực châu Á, có cân nặng lên đến 75kg. Do thuộc họ người nên đười ươi có râu mọc kín mặt từ cánh mũi đến dưới cằm. Ngoài ra, bộ râu của chúng còn có màu vàng trông khá bắt mắt.

Bộ lông đười ươi thô ráp và bao phủ hầu hết cơ thể, thường có màu đỏ, cam sáng hoặc nâu đen. Đi cùng với đó là làn da màu đen xám đặc trưng. Có một số con đười ươi đực có râu mọc ở cằm.

Sơn dương núi Markhor

Sơn dương núi Markhor được biết đến là loài động vật biểu trưng của Pakistan và sống hoang dã ở khu vực Nam Trung Á, có sừng, có râu mọc từ cằm, chạy dài theo cổ, xuống tới ngực. Chúng có thể đứng trên vách đá dựng thẳng và leo trèo qua địa hình núi đá dễ dàng.

Bộ lông sơn dương có màu sắc và chiều dài thay đổi theo mùa. Vào mùa hè, bộ lông có màu nâu nhạt, xám hoặc xám pha đỏ nhung, lông mịn và ngắn. Đến mùa đông lạnh giá, bộ lông chuyển sắc xám hơn, mọc rậm rạp và dài. Lông dưới bụng có màu trắng, lông ở ống chân có màu đen.

Khỉ râu Saki

Khỉ râu Saki là một trong những loài linh trưởng có bộ râu lớn nhất thế giới. Râu của Saki dày và trải dài từ hàm dưới tới ngực. Mặt và mũi của loài động vật này có màu đen và không có đường kẻ đặc trưng nào giữa tai hay mắt như những con khỉ khác.

Đây là loài có bộ râu lớn nhất trong số các loài động vật.

Lạc đà hai bướu

Lạc đà hai bướu sinh sống ở thảo nguyên thuộc khu vực Đông Á, sở hữu bộ râu dài tới 25cm. Do không thường xuyên được chải chuốt nên bộ râu giúp giống lạc đà hai bướu trở nên “phong trần” hơn.

Cơ thể của loài động vật này có cấu tạo đặc biệt, thích nghi tốt với môi trường sa mạc. Lớp da và lông trên cơ thể dày giúp chúng có thể giữ đủ ấm trong đêm sa mạc lạnh lẽo và cách nhiệt trong điều kiện thời tiết khô hạn, nắng nóng.

Tỳ linh Nhật Bản

Loài động vật này có hình dạng cơ thể nửa giống với loài dê, nửa giống với loài linh dương thuộc họ Bovidae. Tỳ linh được xem như biểu tượng quốc gia của Nhật Bản, có chiều cao khoảng 81cm và cân nặng 30 - 45 kg.

Bộ râu được để khá dài và rậm rạp nhằm đối phó với thời tiết khắc nghiệt ở đất nước mặt trời mọc. Thêm với đó là bộ lông quanh cổ có màu trắng nhạt, toàn thân màu đen, có nhiều đốm trắng trên lưng, tạo nên sự đặc biệt về hình dáng bên ngoài.

Tuyết Anh(Nguồn: Tổng hợp)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/loai-dong-vat-co-rau-doc-dao-nhat-the-gioi-bao-ve-minh-nhu-the-nao-ar772163.html