Loại gì khỏi ngôi nhà đẹp của bạn cho gọn gàng?

Những chuyên gia thiết kế nội thất hàng đầu đã đưa ra lời khuyên hữu ích nhất và đây là danh sách các món đồ cần loại bỏ ngay hôm nay để có một ngôi nhà sạch hơn vào ngày mai.

Phòng khách

Phòng khách được coi là không gian chính trong mỗi ngôi nhà đẹp. Vì vậy, những bức tranh cũ và các đồ lưu niệm có thể làm lộn xộn kệ sách của bạn trong khi tủ tường có thể tràn ngập các đĩa nhạc chưa từng được nghe hay các băng trò chơi cũ rích.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Những thứ phải tìm và vứt bỏ ngay bây giờ:

1. Tranh ảnh quá cũ, sờn rách hoặc không liên quan đến tổng thể.

2. Đồ lưu niệm không còn phù hợp với không gian.

3. Các phụ kiện không có ý nghĩa hoặc tạo ra sự lộn xộn.

4. Những trò chơi không ai đụng tới.

5. Bất cứ thứ gì đã sứt mẻ hoặc hỏng hóc.

Phòng bếp

Những thủ phạm thực sự khiến nhà bếp lộn xộn có thể đến từ ý tưởng sắp xếp gọn gàng của bạn. Phòng bếp là nơi bạn có thể khai quật được hàng núi đồ lặt vặt mà không hiểu sao chúng lại nằm đó.

Những thứ cần vứt bỏ:

1. Bất kỳ hộp hay xoong nồi nào thiếu nắp.

2. Bất kỳ thiết bị gia dụng nào không bao giờ được sử dụng hoặc đã hỏng.

3. Bất kỳ thực phẩm đóng hộp nào đã hết hạn.

4. Những cốc cà phê hoặc túi lọc bạn đã tích lũy qua nhiều năm.

5. Các loại chảo rán đã trầy xước hoặc bong lớp chống dính.

6. Miêng bọt biển rửa chén đẻ lâu ngày.

Phòng ngủ

Tủ quần áo cần được dọn dẹp định kỳ và những khu vực khác của phòng ngủ cũng cần giảm bớt mật độ đồ đạc: phụ kiện trang trí thừa thãi, sách cũ đã đọc hết quần áo cũ không mặc nữa hoặc đồ vật không phù hợp trong hộp trang sức. Phòng ngủ là nơi để nghỉ ngơi thư giãn sau một ngày làm viêc vất vả, không phải một phòng trưng bày hội họa.

Những món đồ cần vứt bỏ:

1. Gối thừa trên giường.

2. Quần áo và giày không vừa hoặc không thể sửa lại.

3. Quà tặng không được sử dụng.

4. Bộ ga giường không vừa với giường.

5. Bộ ga giường cũ kỹ và bạc màu.

6. Áo ngực bị giãn.

Phòng tắm

Tủ thuốc và kệ treo tường trong phòng tắm là nơi lý tưởng đựng các sản phẩm làm đẹp hoặc thuốc. Hầu hết mọi thứ trong phòng tắm đều có vẻ như một lúc nào đó sẽ cần đến, nhưng có những thứ sẽ không cần đến.

Quăng những thứ này ngay bây giờ:

1. Thuốc hết hạn.

2. Đồ vệ sinh cá nhân và mỹ phẩm hết hạn.

3. Son môi bạn sẽ không bao giờ sử dụng.

4. Túi du lịch được khuyến mãi ở siêu thị.

5. Bất kỳ sản phẩm, phụ kiện làm đẹp nào mà bạn không bao giờ sử dụng.

6. Bàn chải đánh răng đã sờn.

Lối vào và hành lang

Không gian nơi bạn bước vào và rời khỏi ngôi nhà đẹp mỗi ngày có xu hướng tích tụ rất nhiều thứ lộn xộn như thư, giấy tờ, tạp chí. Chưa kể đến một số gia đình kê tủ quần áo ở lối vào, thường bị lấp đầy bởi các phụ kiện như mũ nón, túi xách, bao tay… Hãy loại những thứ sau nhé bạn:

1. Hóa đơn cũ không cần thiết.

2. Báo và tạp chí cũ.

3. Các chìa khóa không còn liên quan.

4. Áo khoác hoặc mũ nón không còn phù hợp, lỗi mốt hoặc không thể chữa lại.

5. Găng tay hoặc tất thiếu một chiếc.

Theo Vietnamnet

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nha-dat/loai-gi-khoi-ngoi-nha-dep-cua-ban-cho-gon-gang-1249035.html