Loại gỗ quý hiếm, có khả năng chống cháy, giá 300 triệu đồng/m3

Gỗ đen châu Phi là cây thuộc hàng đắt đỏ nhất trên thế giới, nó cứng, dày đến mức máy móc cũng khó phá hỏng. Với khả năng chống cháy, loại cây này có giá lên đến 300 triệu đồng/m3 và mất 60 năm mới trưởng thành.

Loại gỗ quý hiếm này còn có tên gọi khác là gỗ mun Mozambique hoặc gỗ mun Senegal

Gỗ đen châu Phi là một trong những loại gỗ cứng, dày với khả năng chống cháy và có thể "làm khó" nhiều loại máy móc hiện đại

Bề ngoài của những tâm gỗ này sẫm màu, gần như đen

Việc sử dụng và buôn bán loại gỗ này bắt đầu từ nền văn minh Ai Cập cổ đại có niên đại 5.000 năm

Gỗ đen châu Phi là loại cây phát triển chậm, mất khoảng 60 năm để phát triển thành một cây trưởng thành hoàn toàn

Phiến gỗ được phân chia đường vân rất đẹp và rõ ràng

Gỗ đen châu Phi có giá lên đến 300 triệu đồng/m3

Theo IUCN, gỗ đen châu Phi là loại cây bị đe dọa, có nguy cơ tuyệt chủng

Lá, hoa và quả của loài gỗ đen châu Phi

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/loai-go-quy-hiem-co-kha-nang-chong-chay-gia-300-trieu-dongm3-post556319.antd