Loài mối có độc, tự giết chính mình khi gặp kẻ thù

Loài mối tự hủy có tên khoa học là Neocapritermes taracua, sinh trưởng tại Guyana, lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Nam Mỹ. Khi bị tấn công, loài mối này phun ra chất độc sẽ giết chết chính bản thân nó, đồng thời tiêu diệt kẻ tấn công.

Với loài mối tự hủy Neocapritermes taracua, ở nơi tiếp giáp giữa ngực và bụng của những con mối thợ có những điểm màu xanh dương chứa chất độc với kích cỡ rất khác nhau. Ảnh wanderlord.

Hiện các nhà khoa học vẫn chưa lý giải được quá trình hình thành của những điểm màu xanh ở loài mối Neocapritermes taracua. Ảnh dietmoisieutoc.

Chất độc của loài mối Neocapritermes taracua gồm các tinh thể protein chứa đồng được xếp thành từng cặp và sẽ được kích nổ khi chúng tiếp xúc với nước bọt của mối Neocapritermes taracua. Ảnh czu.

Khi bị tấn công, mối thợ sẽ tiết ra nước bọt để tạo ra chất độc. Chất độc sẽ phun ra như bom nổ, văng ra và bám vào xung quanh. Ảnh czu.

Chất độc này có thể ăn mòn những thứ mà nó bám vào. Ảnh blogspot.

Lúc này, chất độc sẽ giết chết chính bản thân mối Neocapritermes taracua, đồng thời tiêu diệt kẻ tấn công và có thể cả những kẻ khác ở gần kề đó. Ảnh dongascience.

Những con mối thợ tự hủy Neocapritermes taracua càng già thì độc tính của chất độc càng tăng. Ảnh futura-sciences.

Hà Nguyễn (TH)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/la-doc-cuoi/loai-moi-co-doc-tu-giet-chinh-minh-khi-gap-ke-thu-788201.html