Loại Thái Lan, U22 Việt Nam tiến vào bán kết với ngôi đầu bảng B

Chiều 5-12, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã thi đấu rực sáng mang về hai bàn thắng giúp U22 Việt Nam thủ hòa U22 Thái Lan với tỷ số 2-2 ở lượt trận cuối cùng của bảng B, môn bóng đá nam SEA Games 30. Với kết quả này, U22 Việt Nam gặp U22 Campuchia ở bán kết. Trận bán kết còn lại là cuộc đấu giữa U22 Indonesia và U22 Myanmar.

Trong lượt trận cuối cùng của vòng bảng môn bóng đá nam giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đã diễn rất kịch tính, căng thẳng và trở thành cuộc đấu trí thực sự giữa hai đội. Những phút đầu, U22 Việt Nam nhập cuộc tự tin, tổ chức được những pha lên bóng sắc nét, chuẩn xác hơn U22 Thái Lan. U22 Việt Nam tổ chức tấn công bên cánh trái, Thanh Thịnh tạt bóng cho Tiến Linh, nhưng hậu vệ của U22 Thái Lan đã đoán được ý đồ và phá bóng đi hết đường biên dọc. Thi đấu đang vào phom, thì hàng thủ Việt Nam biếu không cho đội bạn hai bàn. Phút thứ 5, thủ môn Văn Toản mắc sai lầm đáng trách khi sút bóng trúng vào người của Supachai đi vào lưới, giúp U22 Thái Lan có bàn mở tỉ số. Có được bàn thắng may mắn, U22 Thái Lan chủ động chơi chậm, chờ U22 Việt Nam mắc sai lầm để trừng phạt. Đến phút 11, hàng thủ và thủ môn của U22 Việt Nam lại mắc sai lầm để Suphanat dễ dàng ghi bàn thắng thứ 2 cho U22 Thái Lan.

Các đồng đội chia vui cùng Tiến Linh.

Hiệp 1, tiền đạo Tiến Linh của U22 Việt Nam thi đấu rất hay và có 1 bàn thắng quan trọng.

Tiến Linh lập cú đúp, giúp U22 Việt Nam tiến vào bán kết với ngôi đầu bảng.

Bị dẫn trước, với tinh thần không bỏ cuộc, đoàn quân của HLV Park Hang-seo bình tĩnh triển khai bóng và sớm có bàn rút ngắn tỷ số. Phút 15, Thanh Thịnh tạt bóng chính xác từ cánh trái để tiền đạo Tiến Linh băng vào đánh đầu cận thành, rút ngắn tỉ số đầy quan trọng xuống 1-2 cho U22 Việt Nam.

Có được bàn rút ngắn tỷ số, U22 Việt Nam vùng lên tấn công mạnh mẽ và kiểm soát thế trận. Các học trò HLV Park Hang-seo chơi nhanh phối hợp bật tường từ cự li ngắn, nhằm kéo giãn hàng phòng ngự Thái Lan. Kết thúc hiệp 1, hai đội rời sân với tỷ số 1-2.

Đội trưởng Hùng Dũng cùng các đồng đội đã có trận thắng nghẹt thở trước Thái Lan.

Sang hiệp hai, nhằm tạo sức ép lên hàng thủ đối phương, U22 Việt Nam chủ động chơi nhanh hơn, đẩy đội hình tiến gần về phía khung thành đội bạn. Diễn biến trong những phút tiếp theo diễn ra giằng co, hai đội đều tập trung tranh chấp nhiều lực lượng ở khu vực trung tuyến.

Trong bối cảnh không có nhiều cơ hội rõ rệt được tạo ra, bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 69. Người hùng của U22 Việt Nam là Tiến Linh lại lập công khi khiến trung vệ Chatchai phạm lỗi trong vòng cấm địa và U22 Việt Nam được hưởng phạt đền.

Thủ môn U22 Thái Lan Nont Muangnam cản được cú sút của Tấn Sinh. Tuy nhiên trọng tài nhận định Muangnam đã di chuyển trước khi pha đá phạt đền được thực hiện nên U22 Việt Nam được quyền đá lại. Tiến Linh đã không mắc sai lầm nào ghi bàn thắng thứ 2 rất quan trọng cho U22 Việt Nam.

Trận đấu diễn ra căng thẳng.

Cầu thủ hai đội tranh chấp quyết liệt.

Hoàng Đức đi bóng qua cầu thủ Thái Lan.

Hùng Dũng cũng có trận đấu quả cảm.

Khu vực giữa sân là điểm nóng của trận đấu.

Hòa Thái Lan, U22 Việt Nam tiến thẳng vào bán kết.

Những phút còn lại, U22 Thái Lan không tạo thêm được bất ngờ nào và đành chấp nhận hòa U22 Việt Nam, qua đó cay đắng trở thành Cựu vương của SEA Games, bị loại sớm sau vòng bảng. Với trận hòa và 1 điểm có được, thầy trò HLV Park Hang-seo thẳng tiến vào bán kết cùng ngôi đầu bảng B. Đối thủ phía trước sẽ là U22 Campuchia trong trận đấu diễn ra hồi 19 giờ ngày 7-12 tới. Cặp bán kết còn lại diễn ra giữa U22 Indonesia và U22 Myanmar vào lúc 15 giờ ngày 7-12. Trong lượt cuối bảng B, U22 Indonesia đánh bại U22 Lào 4-0 để giành tấm vé đi tiếp còn lại cùng ngôi nhì bảng.

Tin, ảnh: THANH HÀ - TRỌNG HẢI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-30/loai-thai-lan-u22-viet-nam-tien-vao-ban-ket-voi-ngoi-dau-bang-b-604512