Loài thú nguyên thủy quái dị nhất còn sống trên trái đất

Thú lông nhím Echidna được xem là một trong những động vật có vú nguyên thủy 'dị' nhất còn sinh sống trên Trái Đất.

Bạn chỉ có thể gặp loài thú lông nhím này ở New Guinea và Australia. Chúng là một trong những loài động vật nguyên thủy nhất còn sống trên trái đất. Thú lông nhím Echidna không tiến hóa từ thời khủng long.

Cùng với thú mỏ vịt, chúng là một trong hai loài động vật có vú hiếm hoi đẻ trứng. Con non sau khi nở sẽ sống một thời gian trong túi bụng của con mẹ, giống kangaroo. Do không có hàm răng, loài thú lông nhím này dùng mỏ và lưỡi để bắt côn trùng và uống nước.

Thú lông nhím Echidna lúc còn non.

Echidna có thân nhiệt thấp nhất trong các động vật có vú, khoảng 30-33 độ C. Thậm chí là giảm xuống 5 độ C khi ngủ đông. Cơ thể của chúng được bao phủ bởi rất nhiều sợi lông cứng.

Trong khi cơ quan sinh dục của con đực có tới 4 nhánh thì con cái chỉ có một lỗ huyệt vừa đảm nhiệm chức năng sinh sản, vừa là đường bài tiết phân và nước tiểu.

Ngày nay, do nạn săn bắn và môi trường sống bị thu hẹp, quần thể loài này chỉ có khoảng 10.000 con trong tự nhiên.

(Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-loai-thu-nguyen-thuy-quai-di-nhat-con-song-tren-trai-dat-a464992.html