Loại vũ khí Nga ví với MiG-21 của Việt Nam trong quá khứ

Dù những chiến công hiển hách của MiG-21 Việt Nam đã qua được nửa thế kỷ, Nga vẫn thường xuyên mang loại tiêm kích này ra để quảng cáo cho các vũ khí sau này của mình.

Tờ Sputnik của Nga đăng tải nhận xét từ một chuyên gia quân sự Canada, khẳng định mẫu trực thăng tấn công Mi-28NM của nước này, sẽ khiến kẻ địch phải "gào thét bỏ chạy".

Tờ Sputnik của Nga đăng tải nhận xét từ một chuyên gia quân sự Canada, khẳng định mẫu trực thăng tấn công Mi-28NM của nước này, sẽ khiến kẻ địch phải "gào thét bỏ chạy".

Sputnik cũng ví von sức mạnh của trực thăng vũ trang Mi-28NM với các tiêm kích MiG-21 trước đây tham chiến ở Việt Nam, khi có thể đánh bại nhiều đối thủ có sức mạnh cao hơn gấp nhiều lần.

Chuyên gia quân sự tới từ Canada cho biết, Nga là một trong những nhà sản xuất máy bay quân sự tốt nhất trên thế giới ngày nay, mỗi loại máy bay của nước này - bao gồm cả trực thăng lẫn tiêm kích chiến đấu - đều có dấu ấn trong một cuộc xung đột nào đó.

Sự phổ biến của vũ khí Nga, cũng giúp các loại phương tiện bay đắt tiền này, có được cơ hội tham chiến trên thực địa nhiều hơn - thay vì chỉ là thông số trên giấy như nhiều loại vũ khí Mỹ, châu Âu.

Theo chuyên gia Canada, ưu điểm chính của trực thăng Mi-28NM đó là nó có thể thực hiện nhiệm vụ bay trong mọi điều kiện thời tiết, bất kể ngày đêm với bất kể đối thủ nào.

Thậm chí trong cả điều kiện mây mù tầm nhìn kém hay trong điều kiện bão cát, các trực thăng Mi-28NM của Nga vẫn sẽ hoạt động tốt, nhờ vào hệ thống radar cùng hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, do Nga sản xuất.

Các trực thăng vũ trang Mi-28NM của Nga cũng được trang bị động cơ kiểu mới với công suất mạnh hơn. Loại động cơ Klimov VK2500P, sẽ tăng tốc độ tối đa của trực thăng lên 13% và tăng 10% tốc độ bay ở chế độ tiết kiệm xăng.

Ngoài ra, phần khung thân của trực thăng vũ trang Mi-28NM cũng được thiết kế lại, với kiểu dáng thon gọn hơn, giúp tỷ lệ bị bắn trúng bởi các loại vũ khí phòng không cỡ nhỏ.

Ngoài ra, hãng sản xuất của Mi-28NM cũng khẳng định loại trực thăng này không chỉ có khả năng thực hiện nhiệm vụ tấn công, mà còn có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát, chỉ điểm trên không.

Kho vũ khí của loại trực thăng này sẽ bao gồm mọi loại tên lửa dẫn đường đang được phía Nga sử dụng trong biên chế. Bản thân phần vỏ của Mi-28NM còn có khả năng chống đạn xuyên giáp cỡ nòng lên tới 20mm.

Trực thăng vũ trang Mi-28 đã được Liên Xô cho ra đời từ năm 1982. Đây hiện đang được coi là một trong những loại trực thăng vũ trang hiện đại bậc nhất trên thế giới kể từ khi ra đời tới nay.

"Sát thủ diệt tăng" Mi-28 được cho là có khả năng chống xe tăng tốt hơn nhiều so với phiên bản tiền nhiệm Mi-24. Ngoài ra loại trực thăng này cũng có thiết kế tiên tiến, mang nhiều nét phương Tây hơn.

Tới nay, dù được Nga quảng cáo rất nhiều nhưng trực thăng Mi-28 vẫn không tỏ ra đắt khách, chỉ mới được phục vụ trong lực lượng vũ trang 3 quốc gia bao gồm Nga, Iraq và Algeria. Nguồn ảnh: Pinterest.

Trực thăng vũ trang Mi-28 - thợ săn đêm nguy hiểm nhất thế giới. Nguồn: QPVN.

Trần Trân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/loai-vu-khi-nga-vi-voi-mig-21-cua-viet-nam-trong-qua-khu-1546556.html