Loạt ác nhân đã được chính tay Iron Man tạo ra trong MCU

Iron Man - Tony Stark đã vô tình tạo ra những kẻ phản diện vô cùng đáng sợ trong suốt thập kỉ qua. Chúng là những ai?

Iron Man của Robert Downey Jr. chính là một trong những biểu tượng của toàn bộ MCU. Ngay từ năm 2008, cũng chính nhân vật này đã nổ phát súng đầu tiên cho vũ trụ điện ảnh lớn nhất thế giới. Và rồi trong năm 2019, cũng chính Iron Man đã chấm dứt MCU giai đoạn 3 khi hy sinh tính mạng để quét tan Thanos cùng đội quân của hắn.

Cùng nhìn lại hành trình của anh, dù luôn luôn đứng về phe chính diện, nhưng đã có những lúc anh gây ra khá nhiều rắc rối, đặc biệt là khi vô hình tạo nên những mối đeo dọa khác cho toàn bộ nhân loại.

Sau đây là danh sách các nhân vật phản diện đã từng được Tony Stark tạo ra trong MCU.

Iron Monger

Iron Man đã tạo nên kẻ phản diện đầu tiên trong MCU: Obadiah Stane - Iron Monger. Stane đã từng là một người bạn của gia đình Stark, nhưng sau khi bố mẹ Tony chết, anh đã điều hành công ty này kể từ lúc 18 tuổi. Điều này đồng nghĩa với việc, vị trí độc tôn của Obadiah Stane bị chiếm mất. Chính điều này đã tạo nên những mâu thuẫn không thể gỡ bỏ giữa cả 2.

Whiplash

Anton Vanko là người tiếp theo có tên trong danh sách. Cha của Anton là Ivan Vanko đã từng làm việc chung với Howard Stark để tạo ra lò hồ quang (sau này được gắn trên ngực của Tony Stark), nhưng lại không nhận được bất kì công trạng nào. Chính vì thế, sau khi Ivan qua đời, Anton đã tự nâng cấp lõi hồ quang của mình và trở thành Whiplash để trả thù.

Aldrich Killian

Đây có lẽ là kẻ thù khó nhai nhất của Iron Man trong suốt 3 phần phim riêng. Lần đầu cả 2 gặp nhau là vào vào năm 1999. Lúc đó Aldrich Killian đã muốn bàn bạc với Tony để đầu tư cho dự án Advanced Idea Mechanics. Tuy nhiên, dù đã hứa sẽ gặp mặt, nhưng anh lại để cho Aldrich phải leo cây. Cũng chính từ đây, mối hận thù được hình thành, và cái kết là một trận đánh vô cùng mãn nhãn giữa 2 quân đoàn.

Ultron

Ultron có lẽ là tác phẩm thành công nhất, nhưng cũng thất bại nhất của thiên tài Tony Stark, và toàn bộ các thành viên của Avengers phải tập hợp để có thể giải quyết rắc rối mà chính anh gây ra. Ý thức được sự nguy hiểm từ những mối đe dọa ngoài hành tinh, Tony Stark đã tạo cho mình một đội quân người máy để giúp cho các Avengers bảo vệ thế giới. Tuy nhiên, trí thông minh nhân tạo do Tony Stark tạo ra lại quá tinh ranh, và nó đã chiếm lấy quyền kiểm soát Javis, đồng thời trốn thoát và tự tạo cho mình một đội quân riêng, với mong muốn thanh tẩy một phần dân số trên thế giới.

Vulture

Sau trận đánh với New York trong sự kiện The Avengers, Adrian Toomes chính là người được giao trọng trách "dọn dẹp" thành phố. Tuy nhiên sau đó, Tony đã tìm được "mối" khác để làm nhiệm vụ này. Nhóm của Adrian mất việc và nung nấu ý định trả thù từ đó. Đây cũng là nhân vật phản diện đầu tiên không đối đầu trực tiếp với Iron Man, thay vào đó, Vulture xuất hiện trong bộ phim Spider Man: Homecoming để đối đầu với Peter Parker của Tom Holland.

Mysterio

Lại một nhân vật phản diện khác được Tony Stark tạo ra những Peter Parker là người phải đứng ra đối đầu. Trước sự kiện Civil War, công ty Stark đã tạo ra công nghệ hình chiếu đã chiều vô cùng chân thật, và Quentin Beck lúc này đang là một nhân viên của công ty, đồng thời cũng chính là người đã đổi nhiều tâm huyết vào dự án đó nhất. Tuy nhiên, sau khi cãi vả với "sếp" về tên của công nghệ này, anh đã bị đuổi việc, và nung nấu ý định trả thù. Mãi cho đến khi siêu anh hùng Iron Man hy sinh trong sự kiện Endgame thì Quentin mới có thể sử dụng công nghệ đó theo ý của mình.

Nguyễn Trần Đăng Khoa

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/loat-ac-nhan-da-duoc-chinh-tay-iron-man-tao-ra-trong-mcu-20200716110617962.html