Loạt ảnh kêu gọi bảo vệ môi trường trước thảm họa rừng Amazon của nữ sinh Hà Tĩnh lay động hàng nghìn trái tim CĐM!

Chúng ta có thể bảo vệ rừng Amazon bằng hàng triệu hành động nhỏ mà thiết thực. Bảo vệ rừng chính là bảo vệ lá phổi xanh của trái đất.

Thảm họa cháy rừng Amazon đã và đang khiến hàng triệu con người trên thế giới lo lắng không nguôi. Bởi Amazon chính là lá phổi xanh của trái đất. Đó là nơi cung cấp oxi cho con người, nơi điều hòa khí quyển và đem lại nơi cư trú cho hàng triệu loài sinh vật trên khắp trái đất.

Nhiều người cứ nghĩ rằng rừng Amazon ở quá xa so với chúng ta, rừng cháy, chúng ta cũng chẳng thể giúp được gì. Nhưng thực chất, mỗi người bằng hành động nhỏ của mình sẽ góp phần bảo vệ lá phổi của Trái đất. Chúng ta có thể tắt điện khi không sử dụng, tắt vòi nước khi không dùng đến và cố gắng giảm thiểu rác tái nhựa… có tới hàng trăm việc làm khác nhau mà những người ở xa khu rừng có thể làm để cứu lấy lá phổi xanh.

Theo kênh CNN đưa tin, các tổ chức và nhà nghiên cứu môi trường cho biết rừng cháy là do con người chăn thả gia súc và đốn gỗ để tận dụng đất rừng. Việc rừng Amazon bị cháy sẽ đem đến nhưng hậu quả khủng khiếp đối với loài người trên Trái đất.

Hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và bảo vệ lá phổi xanh của Trái đất, mới đây trên Group Trường Người Ta vừa chia sẻ bộ ảnh của nữ sinh với ý nghĩa tuyên truyền bảo vệ môi trường. Bức ảnh được một nữ sinh của trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đưa lên với tựa đề: Bảo vệ môi trường bằng việc làm nhỏ nhất. Đó là tắt vòi nước khi không sử dụng, thay vì sử dụng thức uống đóng chai, túi ni lông thì nên dùng túi vải và bình đựng nước.

Đem nước từ nhà đi thay vì mua nước đóng chai.Ảnh: Ngụy Ngọc Ánh/Group Trường Người Ta

Đem nước từ nhà đi thay vì mua nước đóng chai.Ảnh: Ngụy Ngọc Ánh/Group Trường Người Ta

Dùng ống hút kim loại thay vì ống hút nhựa.

Dùng túi vải và giảm thiểu túi ni lông.

Hạn chế sử dụng khẩu trang y tế thay vào đó nên dùng khẩu trang vải.

Bức ảnh nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ phía cư dân mạng với 11 nghìn like và hàng trăm chia sẻ. Với ý nghĩa thiết thực này, hi vọng những hành động đẹp sẽ được lan rộng hơn bao giờ hết. Mỗi người cần chung tay để bảo vệ môi trường, bảo vệ lá phổi xanh của Trái đất cũng là bảo vệ chính mạng sống của loài người.

“Cần có nhiều hình ảnh tuyên truyền hơn như thế này ở các trường học để bảo vệ môi trường” -Đức Anh bình luận.

“Thảm họa rừng Amazon là nỗi đau xót chung của toàn nhân loại. Hi vọng mỗi người bằng hành đông nhỏ của mình sẽ chung tay để khắc phục hậu quả, bảo vệ lá phổi xanh” - An Linh chia sẻ.

Mai Ninh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/bo-anh-keu-goi-bao-ve-moi-truong-truoc-tham-hoa-rung-amazon-5922082.html