Loạt ảnh không thể lãng quên về các sự kiện lịch sử

Nhiều sự kiện lịch sử, khoảnh khắc đáng chú ý về một số nhân vật nổi tiếng đã được các nhiếp ảnh chụp lại. Khi xem những bức ảnh lịch sử này, độc giả có những cảm xúc và cảm nhận riêng.

Vào năm 1960, Ruby Bridges trở thành một trong 6 học sinh da đen đầu tiên thi đậu vào trường tiểu học William Frantz vốn dành cho học sinh da trắng ở New Orleans, Mỹ. Tòa án địa phương phải cắt cử 3 cảnh sát người da trắng hộ tống Ruby đến trường. Bức ảnh lịch sử này gợi nhớ về việc phân biệt chủng tộc diễn ra gay gắt ở Mỹ những năm 1900.

Một nhiếp ảnh gia sử dụng phông nền để chụp ảnh cho một bà lão tại Warsaw, Ba Lan tháng 11/1946. Nhiếp ảnh gia này làm như vậy dường như để che giấu những hậu quả mà chiến tranh thế giới 2 để lại.

Hai anh em Michel và Edmond Navratil trở thành trẻ mồ côi khi được cứu sống lúc tàu Titanic chìm. Các em là những đứa trẻ duy nhất được cứu sống trong thảm kịch chìm tàu kinh hoàng mà không có cha mẹ hoặc người giám hộ.

Bức ảnh chụp Hội nghị Solvay năm 1927 với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng lịch sử như Albert Einstein.

Bức ảnh lịch sử chụp lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth II được tổ chức long trọng ngày 2/6/1953.

Chân dung nữ xạ thủ bắn tỉa Roza Shanina, 19 tuổi, người Liên Xô trong Thế chiến 2. Nữ xạ thủ này đã tiêu diệt được 59 tên địch.

Thượng nghị sĩ John F. Kennedy trong ngày cưới với Jacqueline Bouvier Kennedy ngày 12/9/1953.

Những người nhập cư Italy đến đảo Ellis năm 1905.

Gương mặt ám ảnh của người mẹ di cư bên các con nhỏ ở Nipomo, California, Mỹ năm 1936.

Bức ảnh hiếm chụp Nữ hoàng Victoria, Vua Edward VII, Sa hoàng Nga Nicholas II tham dự một hôn lễ tổ chức ở Coburg, Đức năm 1894.

Mời độc giả xem video: Những bức ảnh vô cùng khác lạ về Hà Nội (nguồn: VTC2)

Tâm Anh (theo Boredpanda)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/loat-anh-khong-the-lang-quen-ve-cac-su-kien-lich-su-1100305.html