Loạt ảnh siêu hiếm về miền Trung - Tây Nguyên năm 1986

Xe bồn chở xăng tại đèo Hải Vân, trẻ em trên đường phố Phan Thiết, khu Hòa Bình ở Đà Lạt... là loạt ảnh 'độc' về miền khu vực Trung - Tây Nguyên năm 1986.

Bán đảo Lăng Cô dưới chân đèo Hải Vân, thuộc địa phận Thừa Thiên - Huế, miền Trung năm 1986. Ảnh: Diligam_te Flickr.

Khung cảnh trên đèo Hải Vân.

Chiếc xe bồn chở xăng tại điểm dừng chân trên đèo Hải Vân.

Hài Vân Quan, công trình được xếp dạng Di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 2017.

Núi Hỏa Sơn nhìn từ núi Thủy Sơn, danh thắng Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng năm 1986.

Bên trong động Huyền Không ở Ngũ Hành Sơn.

Một góc động Huyền Không.

Trụ sở Hội đồng Nhân dân Thị xã Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Trẻ em trên đường phố Phan Thiết.

Thị trấn Đập Đá, nay là phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Khu Hòa Bình ở Đà Lạt năm 1986.

Đường bên hông chợ Đà Lạt nhìn từ trên cao.

Trẻ em trên một con đường ở miền Trung.

Mời quý độc giả xem video: Bình Thuận - Điểm Dừng Chân Cho Những Phượt Thủ | VTV Review.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/loat-anh-sieu-hiem-ve-mien-trung-tay-nguyen-nam-1986-1731480.html