Trung Quốc phản ứng sau khi Australia quyết định không cử quan chức dự Olympic

Trước thông báo của Australia hôm nay (8/12) về việc sẽ không cử quan chức tham dự Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh, Đại sứ quán Trung Quốc tại Australia cho rằng sự thành công của Australia tại Thế vận hội không phụ thuộc vào sự hiện diện của các quan chức nước này.

Tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc tại Australia khẳng định, “sự thành công của Australia tại Olympic mùa Đông Bắc Kinh phụ thuộc vào thành tích của các vận động viên, chứ không phải sự hiện diện của các quan chức Australia”.

Trong tuyên bố trên tài khoản WeChat chính thức, Đại sứ quán Trung Quốc chúc các vận động viên Australia có “màn trình diễn tuyệt vời tại Thế vận hội mùa Đông” và tin tưởng rằng họ sẽ được chứng kiến một kỳ Olympic đơn giản, an toàn và đặc sắc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh hồi tháng 7/2020. Ảnh: Reuters.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh hồi tháng 7/2020. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố một lần nữa đổ lỗi những khó khăn hiện nay trong quan hệ song phương “trách nhiệm hoàn toàn thuộc về Australia”, đồng thời kêu gọi Canberra có các biện pháp thiết thực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc cải thiện quan hệ song phương.

Theo Bắc Kinh, việc Australia tuyên bố sẽ không cử các quan chức tham dự Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh, “đi ngược lại với tuyên bố công khai của họ về việc mong muốn cải thiện quan hệ Trung Quốc-Australia.”

Chiều cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân khẳng định, “Trung Quốc không mời bất kỳ quan chức chính phủ Australia nào tham dự Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh” và đã bày tỏ sự phản đối, “giao thiệp nghiêm khắc” với Australia về vấn đề này.

Sau khi Mỹ tuyên bố “tẩy chay ngoại giao” Olympic mùa Đông 2022, Thủ tướng Australia Morrison cũng cho biết sẽ không cử quan chức tham dự kỳ Thế vận hội này, bởi giữa hai nước vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề khúc mắc, như tình hình nhân quyền tại Tân Cương hay việc Australia mua tàu ngầm chạy hạt nhân và nhiều vấn đề khác, trong khi Trung Quốc không đồng ý thảo luận với Australia về các vấn đề này./.

PV/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-phan-ung-sau-khi-australia-quyet-dinh-khong-cu-quan-chuc-du-olympic-910282.vov