Loạt bệnh viện ở Quảng Nam lao đao vì thiếu thuốc, vật tư y tế

Việc thiếu thuốc, vật tư y tế diễn ra ở nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, một số cơ sở y tế phải mượn thuốc nơi khác hoặc chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.

Ngày 1/6, trao đổi vớiVietNamNet, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) Đoàn Văn Sen cho biết, việc thiếu thuốc và vật tư y tế tại đơn vị tiếp diễn từ đầu năm đến giờ.

“Hầu hết các thuốc tại bệnh viện đều thiếu, lý do chính là việc đấu thầu năm 2023 cho đến 6 tháng đầu năm 2024 vẫn chưa có hồ sơ mời thầu”, ông Sen nói.

Giải pháp tình thế của Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình là mua tạm các loại thuốc cấp cứu để phục vụ cho bệnh nhân. Chi phí do bệnh nhân trả. Nếu bệnh nặng, trung tâm sẽ chuyển lên tuyến trên.

Cùng hoàn cảnh, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam đang lâm vào tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế trầm trọng.

Theo bác sĩ Nguyễn Tải, Giám đốc bệnh viện, việc thiếu thuốc, vật tư y tế diễn ra từ đầu năm, bệnh viện đang mượn và mua từ các đơn vị khác trong toàn tuyến. Dự kiến bệnh viện cầm cự thêm 2 tháng nữa, nếu thuốc không về sẽ rất khó khăn.

“Phải nhấn mạnh rằng tất cả các loại thuốc trong bệnh viện đều thiếu. Theo quy định, một lần thầu 18 tháng, khi hết thầu sẽ có thầu mới gối đầu ngay. Từ đó, sẽ có đầy đủ thuốc và vật tư y tế cung cấp cho bệnh viện. Nhưng đến hiện tại vẫn chưa có gói thầu nào đậu”, bác sĩ Tải cho hay.

Sở Y tế Quảng Nam giao cho Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam đấu thầu về gói thuốc đông dược, nhưng hiện tại vướng rất nhiều.

Quảng Nam đang thiếu thuốc và vật tư y tế. Ảnh: S.X.

Quảng Nam đang thiếu thuốc và vật tư y tế. Ảnh: S.X.

Theo bác sĩ Tải, ngày 27/4 có thông tư thay đổi nhóm loại thuốc nên bệnh viện phải thay đổi thời gian kiểm tra lại thầu. Trước đây, chỉ có 3 nhóm nhưng bây giờ 4 nhóm. Nếu thay đổi nhóm, giá các loại thuốc cũng sẽ thay đổi theo, dẫn đến kéo dài việc đấu thầu.

Bệnh nhân nặng sẽ được chuyển lên tuyến trên, bệnh nào xoay xở được các thuốc tương đương còn lại sẽ được hỗ trợ cho bệnh nhân.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam Mai Văn Mười cho biết, việc thiếu thuốc và vật tư y tế không riêng ở tỉnh Quảng Nam mà diễn ra tại hầu hết các địa bàn trên cả nước. Lý do chính là các gói thầu bị chậm, việc dự trù thầu cũ, dự trữ thuốc của các bệnh viện, trung tâm y tế chưa chuẩn dẫn đến hết thuốc trước thời hạn.

Cùng với đó, việc đang thực hiện kiểm tra gói thầu giữa chừng, đến ngày 27/4 lại có thông tư hướng dẫn mới các gói thầu dẫn đến mất thời gian thực hiện lại từ đầu.

“Hiện các bệnh viện kiểm tra công tác đấu thầu, dự kiến trong một tháng tới sẽ mở thầu để giúp các đơn vị y tế trên địa bàn toàn tỉnh đưa thuốc đầy đủ về với người dân”, ông Mười nói.

Công Sáng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/loat-benh-vien-o-quang-nam-lao-dao-vi-thieu-thuoc-vat-tu-y-te-2149745.html