Loạt cổ vật vô giá trong mộ cổ 3.100 tuổi vừa phát hiện ở Trung Quốc

Các chuyên gia khảo cổ đã phát hiện nhiều cổ vật giá trị bên trong mộ cổ 3.100 tuổi được khai quật ở thành phố Baoji, Trung Quốc.

Trong quá trình khai quật ngôi mộ cổ 3.100 tuổi ở thành phố Baoji, Trung Quốc, các chuyên gia đã tìm thấy nhiều cổ vật làm bằng đồng dùng để nấu nướng, đựng thức ăn và đồ uống.

Trong quá trình khai quật ngôi mộ cổ 3.100 tuổi ở thành phố Baoji, Trung Quốc, các chuyên gia đã tìm thấy nhiều cổ vật làm bằng đồng dùng để nấu nướng, đựng thức ăn và đồ uống.

Bình đựng rượu mang hình dáng một con nai được tìm thấy trong mộ cổ trên. Nó có chiều cao 41,5 cm.

Cận cảnh chiếc vòng cổ được làm từ 79 hạt ngọc bích, đá mã não và ngọc lam. Với cổ vật này, các chuyên gia suy đoán chủ nhân ngôi mộ cổ có thể là một phụ nữ.

Một chiếc nồi cổ dùng để nấu ăn thời xưa.

Các cổ vật mới được phát hiện đều được chế tác với các hoa văn tinh xảo.

Trên thân của một số cổ vật được trang trí bằng hình ảnh những sinh vật thần thoại như rồng.

Sinh vật giống chim cũng được trang trí trên cổ vật này.

Chiếc nồi bằng đồng có chiều cao khoảng 22 cm.

Một cổ vật được chế tạo với những chi tiết hình động vật và ký tự.

Một số hiện vật trên được tìm thấy trong bức tường của ngôi mộ.

Mời quý độc giả xem video ngang nhiên buôn bán kỷ vật chiến tranh (nguồn: VTC).

Tâm Anh (theo LS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/loat-co-vat-vo-gia-trong-mo-co-3100-tuoi-vua-phat-hien-o-trung-quoc-977029.html