Loạt công trình 'tô bẩn' đường Nguyễn Văn Huyên đắt nhất hành tinh

Những công trình vi phạm, chuyển đổi sai mục đích nằm ngay cạnh tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài đã được UBND phường yêu cầu tháo dỡ. Tuy nhiên, đến nay vẫn ngang nhiên tồn tại, khiến con đường 'vàng' xấu xí.

Đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài do Ban quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Hà Nội làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí gần 39 tỷ đồng. Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, đây là một trong những con đường được đánh giá “đắt nhất hành tinh”, chạy qua địa bàn các phường Nghĩa Đô, Xuân La, Xuân Đỉnh của thành phố Hà Nội.

Đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài do Ban quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Hà Nội làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí gần 39 tỷ đồng. Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, đây là một trong những con đường được đánh giá “đắt nhất hành tinh”, chạy qua địa bàn các phường Nghĩa Đô, Xuân La, Xuân Đỉnh của thành phố Hà Nội.

Tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài rộng 60m, dài hơn 2km, có 4 làn xe mỗi bên, 2 làn ô tô và 2 làn xe máy. Do nhu cầu đi lại của người dân nên hơn 500m đoạn đường của dự án này nối từ đường 40m trong Khu đô thị Tây Hồ Tây ra đường Hoàng Quốc Việt đã được thông xe.

Các phương tiện di chuyển qua đoạn 500m đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, nối từ đường 40m trong Khu đô thị Tây Hồ Tây ra đường Hoàng Quốc Việt.

Dự án vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận bức xúc là hiện nay ở đoạn đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài nối với đường Hoàng Quốc Việt xuất hiện nhiều công trình quây tôn, lợp mái vi phạm, nhưng vẫn tồn tại để làm bãi rửa xe, quán nước,… một cách lụp xụp làm xấu xí đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài.

Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, trước đó, ngày 9/9/2019 UBND phường Xuân La đã có thông báo về việc yêu cầu tháo dỡ các công trình, vi phạm. Theo đó, chính quyền phường Xuân La yêu cầu các ông/bà là chủ đầu tư vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng; phải tự tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm tại khu vực đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài thuộc tổ 20B, cụm 6 phường Xuân La. Thời hạn tự tháo dỡ trước ngày 15/9/2019.

Đến nay, những công trình vi phạm như thế này không những không tháo dỡ mà còn quây kín tôn, dựng cửa làm hàng rào thành bãi rửa xe một cách hoành tráng.

Mặc dù đã quá thời hạn tháo dỡ, nhưng những công trình vi phạm tại khu vực đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài vẫn ngang nhiên tồn.

Thậm chí còn xuất hiện thêm một số bãi rửa xe - chăm sóc xe chuyên nghiệp "mới toanh" tại khu vực mà PV đang phản ánh.

Những hàng rào tồn tại khu vực vi phạm quây lụp xụp.

"UBND phường Xuân La có thực sự quyết liệt trong việc xử lý các công trình vi phạm này hay chưa?" - một người dân đặt câu hỏi.

Hình ảnh nhếch nhác, phản cảm trên vỉa của tuyến đường mới mở.

Những hàng rào tôn xập xệ có thể đổ xuống vỉa hè bất cứ lúc nào.

Trái ngược với văn bản yêu cầu các công trình vi phạm tự tháo dỡ mà UBND phường Xuân La đã thông báo, những công trình tại khu vực này càng "mọc" lên rầm rộ.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 7/12, bước đầu một lãnh đạo UBND phường Xuân La cho PV Kiến Thức biết, đất khu vực đang phản ánh là đất nông nghiệp nằm trong diện quy hoạch dự án, nhưng Nhà nước vẫn chưa thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Việc người dân có dấu hiệu kinh doanh bãi rửa xe, hay bày bán cây cảnh, sành sứ,... là chuyển đổi sai mục đích.

Mạnh Hưng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nha-dat/loat-cong-trinh-to-ban-duong-nguyen-van-huyen-dat-nhat-hanh-tinh-1314315.html