Loạt địa điểm bỏ phiếu 'kỳ' nhất trong ngày bầu cử 'Siêu Thứ Ba'

Tiệm cắt tóc, trạm cứu hỏa hay siêu thị,...là một số địa điểm bỏ phiếu đặc biệt nhất trong ngày bầu cử 'Siêu Thứ Ba' ở Mỹ.

Hãng thông tấn Reuters mới đây đăng tải một số địa điểm đặc biệt được sử dụng làm nơi cho các cử tri đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử "Siêu Thứ Ba" ở Mỹ hôm 3/3. (Nguồn ảnh: Reuters)

Người phụ nữ bỏ phiếu bên trong một tiệm cắt tóc ở San Francisco, bang California.

Cử tri đi bỏ phiếu tại trạm cứu hỏa ở Oakland, bang California.

Một điểm bỏ phiếu được đặt trong cửa hàng bách hóa ở Houston, Texas.

Người phụ nữ đi bỏ phiếu tại trụ sở tòa án ở Gilpin, Colorado.

Thùng phiếu được đặt bên đường ở San Diego, California.

Một cặp đôi đi vào đền Gurdwara Dasmesh Darbar để bỏ phiếu ở Sacramento, California, ngày 3/3.

Carolyn Williamson (trái), Skye Cook (giữa) và Linda Been chờ các cử tri đến bỏ phiếu ngay tại phòng ăn trong nhà bà Linda ở Tiger Mountain, Oklahoma.

Nhà của bà Linda Been được sử dụng làm một trong những địa điểm bỏ phiếu ở Oklahoma.

Cử tri Mỹ có thể bỏ phiếu bằng màn hình cảm ứng tại một trung tâm bỏ phiếu ở Sacramento, bang California.

Các cử tri đi bỏ phiếu trong nhà thờ ở khu Boyle Heights, Los Angeles, California.

Một cửa hàng đồ nội thất ở San Francisco, California, được sử dụng làm địa điểm bỏ phiếu cho cử tri trong ngày bầu cử Siêu Thứ Ba ở Mỹ.

Ngày 3/3, 14 bang ở Mỹ đã tiến hành bầu cử sơ bộ để xác định xem ai sẽ là ứng viên đại diện của Đảng Dân chủ "ganh đua" chiếc ghế Tổng thống với ông Donald Trump trong tháng 11 tới. Cuộc đua của phe Dân chủ diễn ra khá gay cấn giữa Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders.

Hai bang quan trọng nhất trong ngày "Siêu Thứ Ba" là California với 415 đại biểu và Texas với 228 đại biểu.

Mời độc giả xem thêm video: Mỹ bước vào ngày bầu cử "Siêu Thứ Ba" (Nguồn video: VTC1)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/loat-dia-diem-bo-phieu-ky-nhat-trong-ngay-bau-cu-sieu-thu-ba-1349458.html