Loạt đội bóng Indonesia bất ngờ muốn có hậu vệ trái đẳng cấp nhất Việt Nam

Nhiều đội bóng tại giải Indonesia muốn chiêu mộ hậu vệ Đoàn Văn Hậu từ CLB Công an Hà Nội (CAHN).

Semen Padang FC mới đây đã chính thức giành suất lên chơi ở Liga 1 từ mùa 2024-2025 (hạng đấu cao nhất trong hệ thống giải của Indonesia).

Văn Hậu vẫn chưa trở lại sau chấn thương.

Ngay sau khi thăng hạng, Semen Padang FC đã lên kế hoạch bổ sung nhân sự hướng đến mùa giải tiếp theo.

Đáng chú ý, trong danh sách chuyển nhượng của đội bóng Indonesia có tên của hậu vệ Đoàn Văn Hậu.

Theo truyền thông Indonesia, Semen Padang FC được cho là sẵn sàng chi đậm để lấy người CLB CAHN.

Hiện đội bóng này rất muốn đưa ngôi sao của tuyển Việt Nam về theo xuất cầu thủ Đông Nam Á.

Theo tờ Tribunnews, bên cạnh đội bóng mới giành quyền thăng hạng nói trên, hiện còn rất nhiều CLB khác của Indonesia muốn có sự phục vụ của Văn Hậu.

Nhưng rất có thể thương vụ này sẽ khó thành công trong tương lai gần bởi giữa cầu thủ sinh năm 1999 và CLB CAHN vẫn còn hợp đồng.

Ngoài ra, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Kiatisak cũng chưa muốn chia tay Văn Hậu.

Cựu sao Heerenveen được xem là khắc tinh của bóng đá Indonesia và người hâm mộ xứ Vạn đảo cũng có cái nhìn không mấy thiện cảm với anh.

Tuy nhiên, Văn Hậu lại có chuyên môn rất cao và được xem là hậu vệ trái hay nhất Việt Nam thời điểm hiện tại.

Vào mùa 2023, ngôi sao người Thái Bình gia nhập đội bóng ngành Công an và giúp CLB này vô địch V-League.

Nhưng trong nhiều tháng qua, Văn Hậu lại không thể thi đấu cho cả CLB CAHN và tuyển Việt Nam vì chấn thương.

Theo tìm hiểu, anh có thể sẽ phải nghỉ đến hết giai đoạn hai V-League 2023-2024 mới trở lại.

Duy Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/loat-doi-bong-indonesia-bat-ngo-muon-co-hau-ve-trai-dang-cap-nhat-viet-nam-192240329143253165.htm