Loạt Hoa hậu Mỹ dính scandal chấn động dư luận

Vốn được ngưỡng mộ là những mẫu người tài sắc vẹn toàn nhưng không ít người đẹp gây chấn động cho dư luận khi lộ những bí mật động trời.

(VTC News) – Vốn được ngưỡng mộ là những mẫu người tài sắc vẹn toàn nhưng không ít người đẹp gây chấn động cho dư luận khi lộ những bí mật động trời.

» Hoa hậu Hong Kong ngập trong tin đồn gái bao, mua giải
» Bị nghi ngờ là gái bao, thí sinh hoa hậu Hong Kong kêu oan

Melissa King, Hoa hậu bang Deleware năm 2012

Scandal của người đẹp 18 tuổi được xem là một trong những vụ bê bối tai tiếng nhất trong các cuộc thi sắc đẹp. Sau khi giành vương miện trong cuộc thi Miss Delaware Teen năm 2012, Melissa hăng hái bước vào cuộc thi Miss Teen Mỹ. Tuy nhiên thí sinh này đã sớm tự nguyện trao trả lại vương miện sau khi clip sex của cô lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các trang web đen.

Melissa King từng đăng quang Hoa hậu bang Delaware năm 2012.

Melissa King từng đăng quang Hoa hậu bang Delaware năm 2012.

Mặc dù Melissa một mực phủ nhận nhân vật nữ trong clip không phải là cô nhưng khuôn mặt và ngay cả giọng nói lại giống cô tới 100%. Nguồn tin của trang TMZ cho hay, Melissa đã đồng ý quay clip này với ‘thù lao’ là 1.500 USD.

Việc Melissa đột ngột bỏ vương miện vì bê bối bán thân gây xôn xao dư luận, đặc biệt trong đời sống giới trẻ Mỹ. Bang Delaware đã phải chọn người thay thế Melissa cho cuộc thi Miss Teen Mỹ sắp được tổ chức.

Jenna Talackova, thí sinh Hoa hậu hoàn vũ Canada năm 2012

Năm 2012 được xem là một năm rắc rối với ông trùm Donal Trump, một trong số đó là scandal của thí sinh Jenna Talackova trong cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ năm 2012. Jenna là thí sinh đại diện cho Bolivia tham gia cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Canada, tuy nhiên cô suýt bị loại khỏi cuộc thi sau khi ban tổ chức phát hiện Talackova là người đẹp chuyển giới.

Jenna Talackova suýt bị loại khỏi cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Canada vì xuất thân là người đẹp chuyển giới.

Đây được xem là trường hợp vi phạm hợp đồng hy hữu từ trước tới nay. Sau khi thuê luật sư để bảo lãnh cho mình, phía ban tổ chức cuộc thi cũng đã xem xét và quyết định để cô tiếp tục tham gia cuộc thi với lý do cô vẫn đáp ứng những tiêu chuẩn về giới tính.

Rima Fakih, Hoa hậu Mỹ năm 2010

Rima Fakih được xem là thí sinh người Mỹ gốc Ả rập đầu tiên giành tấm vé vào cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ sau khi chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Mỹ năm 2010. Đây cũng là thí sinh từng gây xôn xao cho dư luận khi thông tin cô từng làm vũ nữ thoát y bị rò rỉ, kéo theo đó đó là hàng loạt những bức ảnh nhạy cảm của cô trong các vũ trường tràn ngập các mặt báo.

Rima Fakih từng là Hoa hậu Mỹ năm 2010.

Trước scandal gây xôn xao dư luận, Rima vẫn được phép tham gia cuộc thi và kết quả cô không giành được danh hiệu gì. Tồi tệ hơn vào năm sau đó cô còn bị cảnh sát sờ gáy vì lái xe trong tình trạng say xỉn. Kết quả Rima nhận 6 tháng cải tạo và 20 giờ lao động công ích.

Carrie Prejean, Hoa hậu bang California năm 2009

Sau khi chiến thắng cuộc thi Hoa hậu California năm 2009, Carrie Prejean đại diện tham dự cuộc thi Hoa hậu Mỹ. Carrie Prejean liên tục gây bất ngờ cho khán giả, bắt đầu từ phần thi vấn đáp. Khi được hỏi về hôn nhân đồng giới cô đã thẳng thừng tuyên bố rằng hôn nhân đồng giới là sự kết duyên của một người đàn ông và một người đàn bà.

Carrie Prejean từng đăng quang trong cuộc thi Hoa hậu bang California năm 2009.

Tuy nhiên đó vẫn chưa phải là những điều bất ngờ nhất, cô thí sinh này sau đó còn lộ một loạt ảnh ngực trần trên mạng internet và thản nhiên giải thích rằng:

Tôi là một người mẫu, người mẫu chụp những bức ảnh này là hoàn toàn bình thường’. Mặc dù tuyên bố đây là những bức ảnh kiệm vải duy nhất nhưng ngay sau đó những tấm hình thiếu vải hơn của cô tiếp tục tràn lan trên các mặt báo.

Ngày 10/6 năm đó cô thí sinh Carrie Prejean chính thức bị tước danh hiệu Hoa hậu California vì lý do vi phạm hợp đồng.

Tara Conner, Hoa hậu Mỹ năm 2006

Người đẹp Tara Conner sau khi chiến thắng cuộc thi Hoa hậu tại quê hương Kentucky, và Hoa hậu Mỹ cô giành tấm vé vào cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ. Conner chuyển đến sống trong tòa tháp của ông trùm Donal Trump ở thành phố New York hoa lệ và bắt đầu lao vào cuộc sống chìm ngập trong những bữa tiệc thâu đêm.

Hoa hậu Mỹ Tara Conner từng nghiện rượu, ma túy trước khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp.

Vào tháng 12 năm 2006, trước khi bước sang tuổi 21 hàng loạt những bí mật động trời về thí sinh này bị lộ tẩy trên các mặt báo. Từ việc Hoa hậu Mỹ Conner từng nghiện rượu, ma túy, bị chộp ảnh hôn Hoa hậu tuổi teen Mỹ Katie Blair cho đến hành động liên tục đưa những người khác giới qua đêm tại căn hộ đều khiến dư luận sốc nặng.

Người đẹp Tara Conner tỏ ra hối hận trước những bê bối trong quá khứ của mình.

Trước những tai tiếng liên tục ập đến, ông trùm Donal Trump đã tổ chức cuộc họp báo tuyên bố rằng ông sẽ không tước ngôi Hoa hậu và cho Tara một cơ hội thứ hai. Ngay sau buổi họp báo cô Hoa hậu xinh đẹp đã được gửi đến trại cải tạo trong vòng 2 tháng.

» Hoa hậu Hong Kong ngập trong tin đồn gái bao, mua giải
» Á hậu người Việt tại Pháp gây sốt ở Sao Mai thính phòng
» Bị nghi ngờ là gái bao, thí sinh hoa hậu Hong Kong kêu oan
» Người đẹp VN sắp thi Hoa hậu thế giới là ai?

Hà Tr ần

Nguồn VTC: http://vtc.vn/13-408679/giai-tri/loat-hoa-hau-my-dinh-scandal-chan-dong-du-luan.htm