Loạt khí tài hiện đại của lực lượng cảnh sát Việt Nam

Hàng trăm vũ khí, phương tiện kỹ thuật chuyên dụng được trưng bày tại không gian triển lãm kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân.

 Ngày 15/7, tại Bảo tàng Hà Nội (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) Bộ Công an phối hợp với UBND Hà Nội đã tổ chức triển lãm "Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân, quên thân phục vụ".

Ngày 15/7, tại Bảo tàng Hà Nội (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) Bộ Công an phối hợp với UBND Hà Nội đã tổ chức triển lãm "Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân, quên thân phục vụ".

Triển lãm trưng bày, giới thiệu khoảng 500 hình ảnh, 500 tài liệu, hiện vật và 300 vũ khí, phương tiện, thiết bị kỹ thuật chuyên dụng (trang bị của lực lượng Cảnh sát nhân dân), khẳng định được thành tích, chiến công và sức mạnh của lực lượng này, qua đó cảnh báo, răn đe với các hành vi vi phạm pháp luật.

Khuôn viên bên ngoài Bảo tàng Hà Nội là nơi trưng bày nhiều phương tiện xe cơ giới của lực lượng công an, người dân đến tham dự triển lãm lần đầu được trực tiếp tham quan, chụp ảnh cùng phương tiện, khí tài hiện đại.

Xe chỉ huy chống đạn Hummer H2 chuyên dùng để phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo và chở kíp chiến đấu tại địa điểm phức tạp về an ninh trật tự, thương thuyết, đánh bắt đối tượng có vũ khí nóng và bảo vệ yếu nhân.

Súng trung liên PKM được gắn trên nóc xe Hummer H2. Đây là loại súng do Liên Xô sản xuất, trọng lượng nạp đầy băng đạn 100 viên là 11,4 kg, súng sử dụng đạn cỡ 7,62x54 mm và tốc độ bắn 850 viên/phút.

Xe phun nước, hóa chất sử dụng trong chống bạo loạn, giải tán đám đông biểu tình gây rối trái pháp luật. Phía trước xe có trang bị hệ thống súng phun nước áp lực lớn, có thể phun sơn đánh dấu đối tượng nguy hiểm, phun hơi cay và hệ thống lưỡi gạt vật cản. Xung quanh xe, gầm có hệ thống vòi phun hơi nước bảo vệ chống xâm nhập và tự chữa cháy. Xe có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Xe RAM bọc thép chống đạn chở kíp chiến đấu phục vụ công tác đánh bắt, truy đuổi tội phạm nguy hiểm, có sử dụng vũ khí nóng. Thân xe và kính xe chống đạn, lốp xe có khả năng tiếp tục hoạt động được quãng đường dài sau khi bị trúng đạn. Xe có xuất xứ từ Isarel.

Robot xử lý bom mìn có xuất xứ từ Mỹ, đây là thiết bị tự động đa chức năng, được điều khiển không dây hoặc có dây.

Phần cánh tay của robot có khả năng cử động linh hoạt, và gắp vật nặng lên tới 36 kg, dùng để thay thế con người di chuyển bom mìn, vật liệu nổ đến khu vực xử lý đảm bảo an toàn.

Súng phá hủy bằng tia nước không giật có xuất xứ từ Canada. Súng hoạt động theo nguyên lý sử dụng liều phóng tạo áp suất lớn để bắn tia nước hoặc đầu đạn thép, đạn giòn. Thiết bị có độ chính xác cao, dễ thao tác, không tạo ra lực giật khi bắn, dùng để phá hủy cơ cấu nổ tự chế hoặc ổ khóa cửa.

Súng bắn tỉa có độ chính xác cao APR 308 của Thụy Sỹ sử dụng đạn 7,62 mm. Khối lượng cơ bản của của APR 308 tiêu chuẩn là 7,01 kg, súng có chiều dài 1.139 mm và khi gấp báng là 906 mm. Tầm bắn hiệu quả của APR 308 là 1.000 m với hộp tiếp đạn 10 viên, súng hoạt động với cơ chế lên đạn thủ công và bắn từng phát một.

Súng bắn tỉa CZ750 S1M1 do Italy sản xuất. Súng sử dụng đạn 7,62x51 mm, cơ cấu lên đạn từng phát một, khóa nòng xoay 3 vấu theo tiêu chuẩn. Súng được tích hợp kính ngắm ngày, đêm để tiêu diệt tội phạm, giải cứu con tin ở tầm bắn 1.200 m.

Nhiều loại súng lục như Glock19, HS11, HS9, SVN 88, Glock 34, APX, PX4... cũng được trưng bày tại triển lãm.

Các loại bình xịt hơi cay do Bộ Công an sản xuất được sử dụng trong giải tán đám đông, chống gây rối, biểu tình, bạo loạn.

Thiết bị bay không người lái Vian cùng cụm camera, trạm điều khiển mặt đất được sản xuất tại Mỹ được trang bị cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH sử dụng để trinh sát các đám cháy, sập đổ công trình... có quy mô lớn hoặc ở trên cao nhằm cung cấp thông tin phục vụ người chỉ huy thiết lập chiến thuật chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hợp lý, hiệu quả.

Bộ thiết bị phục vụ cứu nạn, cứu hộ trên cao, dưới sâu của lực lượng CS PCCC và CNCH.

Cũng trong buổi triển lãm hôm nay, khách tham quan được trải nghiệm tiện ích làm thẻ căn cước công dân gắn chip tại chỗ.

Triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 20/8.

Cảnh sát cơ động kỵ binh lần đầu diễu hành Đoàn CSCĐ Kỵ binh có buổi diễu hành ở quảng trường Ba Đình (Hà Nội) và Nhà Quốc hội sáng 8/6. Lực lượng mới của Bộ tư lệnh CSCĐ cưỡi những chú ngựa được nhập khẩu.

Việt Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/loat-khi-tai-hien-dai-cua-luc-luong-canh-sat-viet-nam-post1336044.html