Loạt ồn ào của Golden Disk Award: Bạn có chắc đã nắm đủ thông tin về 'Grammy xứ Hàn'?

Được một trong những lễ trao giải uy nhất bậc nhất Hàn Quốc nhưng Golden Disk Award cũng không ít lần vướng vào những tranh cãi gây bức xúc dư luận.

Vào thời điểm cuối năm, những lễ trao giải thưởng âm nhạc luôn là chương trình được người hâm mộ vô cùng chờ đợi. Bên cạnh MMA, SMA hay MAMA, Golden Disk Award (GDA) là một trong những sự kiện nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Được mệnh danh là “Grammy Hàn Quốc”, GDA luôn được khán giả đánh giá cao về chất lượng và uy tín. Thế nhưng dù vậy, chương trình này cũng không ít lần trở thành “cái gai trong mắt người hâm mộ” bởi những lùm xùm xung quanh việc trao giải. Cùng điểm qua những vụ việc gây tranh cãi của GDA thời gian qua.

GDA 2018: BTC phát ngôn gây tranh cãi: ‘Năm nay chúng tôi đã công tâm hơn’

Có thể nói, GDA 2018 là một lễ trao giải khá êm xuôi của BCT bởi không gây quá nhiều tranh cãi giữa các fandom. Tuy nhiên, vì một phát ngôn của BTC khi trao giải Daesang đã khiến người hâm mộ nổi trận lôi đình. Cụ thể, khi ông Hong Jeongdo chủ tịch của JTBC – đơn vị đồng hành cùng BTC GDA trao giải Daesang cho BTS đã phát biểu trước khán giả rằng: “Vậy nên năm nay, chúng tôi đã CÔNG TÂM HƠN khi lựa chọn người giành giải Daesang”. Ngay lập tức sau đó, nhiều người ủng hộ SM và đặc biệt EXO-L đã lên tiếng chỉ trích, cho rằng vị chủ tịch này không khác gì thừa nhận những lễ trao giải trước là không công tâm. Đặc biệt, từ năm 2008 9 năm liền, giải Daesang đều được BTC trao cho nghệ sĩ SM.

Phát ngôn gây tranh cãi của BTC GDA 2018.

Phát ngôn gây tranh cãi của BTC GDA 2018.

BTS nhận Daesang tại GDA 2018.

GDA 2016: Jae Joong bị BTC “ngó lơ”, Taeyeon gặp sự cố sân khấu

GDA 2016 cũng từng bị khán giả than ngắn thở dài trong khâu tổ chức sân khấu. Theo đó, đã 9 năm rồi, Jae Joong mới có cơ hội tới với lễ trao giải mà mình từng mong mỏi và fan đã vỡ òa trong sung sướng khi thấy anh cầm trên tay chiếc cúp Nghệ sỹ được yêu thích nhất. Thế nhưng dù vậy, người hâm mộ đã phát hiện ra rằng, Jae Joong phải tự mình vào cánh gà để nhận giải khi không được ban tổ chức chuẩn bị trước. Thậm chí khi lên phát biểu, camera chương trình chỉ quay hình anh một cách hời hợp. Bên cạnh đó, người hâm mộ càng tức giận hơn khi dù là nghệ sĩ được yêu thích nhất năm nhưng Jae Joong còn không có lấy một màn trình diễn nào tại chương trình năm ấy.

Jae Joong tại GDA 2016.

Cũng vào năm ấy, Taeyeon cũng đã trở thành nạn nhân của cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của chương trình. Theo đó vì sự nhầm lẫn thứ tự biểu diễn của nhân viên mà Taeyeon chỉ có vỏn vẹn 40 giây để đeo mic và chuẩn bị biểu diễn. Điều đó khiến cho tiết mục Rain của cô nàng gặp sự cố trên sân khấu và nhận lại sự chê bai từ khán giả.

Taeyeon gặp sự cố sân khấu tại MGA 2016.

GDA 2014: DBSK, SuJu bị loại khỏi đề cử

Ngay sau khi các đề cử cho các hạng mục tại GDA lần thứ 29 được công bố mà không có tên DBSK, SuJu, cộng đồng người hâm mộ của 2 nhóm nhạc này đã cùng nhau thể hiện nỗi bức xúc thông qua dòng tweet #JusticeforDBSJ trên Twitter. 2 boygroup hàng đầu Kpop đã không được đưa vào danh sách đề cử cho giải Disk DaesangDigital Daesang mặc dù năm 2014 là một năm trở lại đầy thành công của 2 nhóm.

Super Junior.

TVXQ đã chứng minh ảnh hưởng của họ trong ngành công nghiệp âm nhạc khi album Tense phát hành đầu năm 2014 bán được hơn 300.000 bản, ca khúc chủ đề Something giành được 7 chiến thắng trong các chương trình ca nhạc. Sự trở lại sau 2 năm của Super Junior với Mamacita cũng đã giúp nhóm tẩu tán được 380.000 album cùng 9 chiếc cúp trên các sân khấu âm nhạc cuối tuần. Tuy nhiên cả 2 boygroup lão làng nhà SM đều bị gạt bỏ ra khỏi danh sách đề cử khiến người hâm mộ vô cùng tức giận.

TVXQ.

GDA 2010: SNSD hay Super Junior xứng đáng nhận Daesang?

Năm 2010, GDA bất ngờ vướng vào lùm xùm khi người hâm mộ Super Junior tố BTC thiếu minh bạch trong cách chấm giải. Theo đó, GDA 2010 đã trao Daesang hạng mục Album của năm cho SNSD nhưng người hâm mộ cho rằng Super Junior mới xứng đáng nhận giải thưởng này. Cụ thể, cơ cấu chấm giải năm đó là 60% lượng đĩa bán ra, 20% bình chọn của khán giả và 20% sự đánh giá từ ban giám khảo. Theo các ELF, căn cứ vào bảng xếp hạng Hanteo thì album Bonamana version A của SuJu đã bán được 131.946 bản, nhiều hơn 8000 bản so với album Oh! của SNSD. Bên cạnh đó, theo số liệu bình chọn từ khán giả, Super Junior cũng đã vượt qua SNSD với khoảng cách 11,6% phiếu bầu thế nhưng giải thưởng lại thuộc về SNSD khiến người hâm mộ vô cùng tức giận.

Mặc dù sau đó BTC GDA đã lên tiếng giải thích nhưng cho đến nay, mỗi lần nhắc về GDA, người hâm mộ lại nhớ ngay về “vết nhơ” trao giải thiếu công tâm mà các EFL đặt cho lễ trao giải này.

SNSD nhận Daesang cho hạng mục Album của năm.

Thu Thảo

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/loat-on-ao-cua-golden-disk-award-ban-co-chac-da-nam-du-thong-tin-ve-grammy-xu-han-4226513.html