Loạt phim bom tấn 18+ 'The Witcher' - thừa cảnh nóng, thiếu logic

Netflix mạnh miệng tuyên bố 'The Witcher' sẽ trở thành 'Game of Thrones tiếp theo'. Loạt phim nóng bỏng, đẹp mắt, nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót về mặt nội dung.

Thể loại: Kỳ ảo

Đạo diễn: Lauren Schmidt Hissrich

Diễn viên: Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Buring, Mahesh Jadu

Zing.vn đánh giá: 7/10

Dựa trên loạt truyện cùng tên của nhà văn Andrzej Sapkowski người Ba Lan, The Witcher (tựa Việt: Thợ săn quái vật) là series kỳ ảo đầy tham vọng của hãng Netflix, mới ra mắt hôm 20/12.

8 tập của loạt phim được quảng bá là “Game of Thrones tiếp theo” lấy trung tâm là nhân vật thợ săn Geralt xứ Rivia (Henry Cavill). Khán giả cùng anh trải qua nhiều cuộc phiêu lưu trong thế giới mà con người sống chung với yêu tinh, người lùn, phù thủy, quái vật...

Tạo hình nóng bỏng của Henry Cavill

So với vai diễn Superman trong trụ siêu anh hùng DC, Henry Cavill trong The Witcher thậm chí còn lực lưỡng hơn khi hóa thân thành Geralt xứ Rivia - một thợ săn quái vật cô độc và lạnh lùng. Mái tóc trắng, thân hình vạm vỡ, đôi mắt vàng và chất giọng gầm gừ của nam thần Anh quốc trở nên nổi bật giữa thế giới tăm tối của Lục Địa.

Henry Cavill đô con đến mức anh thường xuyên làm rách phục trang trên trường quay.

Henry Cavill đô con đến mức anh thường xuyên làm rách phục trang trên trường quay.

Không thể trách phái đẹp trong cả loạt phim lẫn ngoài đời thực đều mê mệt gã thanh niên “đâm thuê chém mướn”. Như để thỏa lòng mong ước khán giả, The Witcher rất hào phóng mang đến những phân cảnh Geralt thoát y. Anh đánh quái vật, đi uống rượu, đi tắm, làm tình, rồi hôm sau tiếp tục lặp lại vòng quay ấy.

Bên cạnh đó, các cảnh chiến đấu của Geralt được thiết kế để nhân vật có thể khoe cơ bắp cường tráng, vẻ đẹp “không góc chết”, cùng kỹ năng cận chiến điêu luyện. Ngoài kiếm thuật, Geralt còn thông thạo ấn thuật - điều khiến anh gần như bất bại trong mọi cuộc ẩu đả.

Khả năng chiến đấu của Geralt trong phim được nhiều fan nhận xét là còn ưu việt hơn cả nguyên tác, qua đó giúp series trở thành loạt phim “fan service” (phục vụ fan) đúng nghĩa.

Bạo lực, ma thuật và tình dục

Bản thân các truyện ngắn gốc và trò chơi điện tử The Witcher từng chứa đựng không ít tình tiết dữ dội, nóng bỏng. Do đó, không có gì khó hiểu khi loạt “đặc sản” tiếp tục được đưa lên màn ảnh nhỏ.

Ngay trong tập một, Geralt hạ sát dã man cả một nhóm sát thủ tại Blaviken. Hay chi tiết cư dân tại vương quốc Cintra bị tàn sát hàng loạt bởi quân đội Nilfgaard khiến người xem phải dựng tóc gáy vì độ bạo lực.

Thuộc dòng kỳ ảo, The Witcher chứa đựng rất nhiều yếu tố 18+, từ bạo lực, ngôn ngữ đến cảnh nóng.

Trong khi đó, ma thuật trong thế giới của The Witcher giúp tạo nên những cảnh tượng siêu thực như vườn địa đàng của Stregobor, màn truy hoan tập thể dưới sự thao túng của nữ phù thủy Yennefer…

Bản thân Yennefer là người đẹp có tần suất “cởi” nhiều nhất phim. Cô khoe thân với nhiều mục đích, từ làm tình, phẫu thuật thẩm mỹ, cho tới... phong ấn ông thần đèn. Với nhiều cảnh nóng như vậy, The Witcher thuộc nhóm series gợi tình nhất từ trước tới nay của Netflix.

Câu chuyện tiềm năng nhưng còn nhiều thiếu sót

8 tập phim với nhiều mạch thời gian nhưng thiếu đi sự kết nối rõ ràng đã khiến khán giả, đặc biệt là những ai chưa tiếp xúc với nguyên tác, không ít lần phải chật vật xâu chuỗi các tình tiết lại với nhau.

Việc giới thiệu vô số chủng tộc, sự kiện tạo cho người xem cảm giác đội ngũ làm phim đang cố gắng nhồi nhét càng nhiều tình tiết từ truyện vào phim càng tốt.

Trong khi đó, điều cần thiết để The Witcher có thể sánh với Game of Thrones là mưu mô chính trị và sự sắc sảo của các nhân vật, chứ không phải là “show trình diễn” các chủng tộc kỳ ảo.

Những ai chưa từng tiếp xúc với nguyên tác văn học hay trò chơi có thể sẽ gặp khó khăn trong việc theo dõi loạt phim.

Hậu quả là nhiều tuyến nhân vật trở nên mờ nhạt như câu chuyện quá khứ của tộc yêu tinh bị con người phản bội hay nhóm người lùn đi đánh rồng. Thêm nữa, các nhân vật chính không ít lần trở thành chủ nhân của những câu phát biểu đầy mùi đạo lý ngớ ngẩn.

Bản thân Geralt sở hữu tạo hình xuất sắc, nhưng đôi khi hành động của anh lại khiến cho người xem lắc đầu ngao ngán. Nếu các nhân vật của The Witcher được cô đọng và chăm chút hơn, có lẽ series sẽ trở nên hấp dẫn gấp bội.

Dẫu vậy, đây vẫn là loạt phim nhiều tiềm năng và khán giả cùng hy vọng đội ngũ sản xuất có thể khắc phục những lỗi lầm về mặt kịch bản trong mùa thứ hai dự kiến lên sóng năm sau.

Như Ngọc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/loat-phim-bom-tan-18-the-witcher-thua-canh-nong-thieu-logic-post1028667.html