Loạt quan chức tình báo Malaysia bị bắt để điều tra tham nhũng

Đây là động thái cứng rắn mới nhất của Thủ tướng Mahathir trong cuộc chiến chống tham nhũng liên quan đến người tiền nhiệm Najib Razak.

Một quan chức chống tham nhũng cao cấp của Malaysia ngày 30/8 cho biết, cựu Cục trưởng Cục tình báo nước ngoài của nước này và 7 cựu sỹ quan khác đã bị bắt giữ để điều tra liên quan đến cáo buộc biển thủ ngân quỹ.

Cựu Cục trưởng Cục tình báo nước ngoài Malaysia (MEIO) Hasanah Abdul Hamid. (Ảnh: The Star)

Cuộc điều tra của Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) là động thái cứng rắn mới nhất của chính phủ Thủ tướng Mahathir Mohamad trong cuộc chiến chống tham nhũng liên quan đến chính quyền của người tiền nhiệm Najib Razak.

Ngày 27-28/8 vừa qua, MACC đã bắt giữ cựu Cục trưởng Cục tình báo nước ngoài Malaysia (MEIO) Hasanah Abdul Hamid và 7 cựu sĩ quan khác của MEIO do bị nghi ngờ biển thủ khoảng 12 triệu USD trong các quỹ của chính phủ.

Tại một cuộc họp báo, Phó chỉ huy chiến dịch chống tham nhũng Azam Baki cho biết, những người bị bắt giữ đang bị điều tra các tội danh lạm dụng quyền lực và lạm dụng các quỹ của chính phủ.

Các nhà điều tra đã thu giữ khoảng 6,5 triệu USD tiền mặt và nhiều đồ vật có giá trị từ nhiều địa điểm khác nhau, trong đó có trụ sở chính của MEIO tại văn phòng thủ tướng ở Putrajaya, thủ đô hành chính của Malaysia.

Cũng liên quan đến vụ việc này, hiện Mỹ, Thụy Sỹ và 4 nước khác cũng đang điều tra xem hàng tỷ USD của quỹ 1MDB do ông Najib Razak thành lập năm 2009 đã bị mất tích như thế nào.

Thông tin từ Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, hơn 4,5 tỷ USD đã bị chiếm đoạt từ quỹ này và một số tiền đã được sử dụng để mua một máy bay phản lực tư nhân, một siêu du thuyền, các bức tranh của Picasso, đồ trang sức và bất động sản./.

Hữu Tiến/VOV1Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/loat-quan-chuc-tinh-bao-malaysia-bi-bat-de-dieu-tra-tham-nhung-806702.vov