Loạt quan xã 'xin' tiền chè nước của dân bị kỷ luật

Nhận 70% (tương đương 1,2 tỷ đồng) tiền hỗ trợ lũ lụt cho người dân, một số lãnh đạo xã Hoằng Phong đã xin lại 15% tiền chè nước, giấy tờ.

Ngày 5/3/2018, ông Lê Đức Giang - Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa cho biết, Thường trực Huyện ủy mới ban hành văn bản kỷ luật về mặt Đảng với ông Lê Đức Thọ - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hoằng Phong cùng các ông Bí thư xã Hoằng Phong; Phó Bí thư xã Hoằng Phong; Phó Chủ tịch xã Hoằng Phong vì để xảy ra sự việc "xin lại" 15% tiền hỗ trợ lụt bão của người dân.

Trước đó, vào cuối năm 2017 do thiên tai nên 218 hộ dân ở xã Hoằng Phong bị thiệt hại trong nuôi trồng thủy hải sản. UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định hỗ trợ những hộ dân ở xã Hoằng Phong gần 1,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trước khi họp dân để phát tiền, lãnh đạo xã Hoằng Phong đã phát biểu và có "nhã ý" xin lại 15% để hỗ trợ việc đi lại lo giấy tờ, chè nước.

Trụ sở UBND xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa - nơi hàng loạt cán bộ bị kỷ luật vì xin tiền giấy tờ, chè thuốc của người dân.

Trả lời báo chí, ông Lê Đức Thọ ban đầu không thừa nhận nhưng trước chứng cứ mà người dân cung cấp, ông Thọ cho rằng toàn bộ sự việc do Hợp tác xã làm.

Trong khi đó, ông Trương Văn Miên - Giám đốc Hợp tác xã xã Hoằng Phong cho biết: "Chúng tôi kêu gọi hỗ trợ, có hộ 50.000 đồng, có hộ 100.000 đồng, để cán bộ đi lại, họ là những người không có lương, hưởng phụ cấp thôi".

Để minh chứng, ông Miên gọi kế toán lên đưa cho phóng viên 1 danh sách có 23 người ủng hộ tiền, mức ủng hộ là 50.000 đồng và 100.000 đồng.

Nhưng ông Thọ lại thú nhận: "Hợp tác xã họ đã nói thật với tôi, danh sách trên là không đúng, họ đã thu được của khoảng 100 hộ dân với số tiền hơn 21 triệu đồng. Chúng tôi thấy việc làm này không đúng, tôi đã yêu cầu HTX mang tiền đến trả hết cho các hộ dân và sẽ cho họp để đưa ra hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm".

Ngay sau đó UBND huyện Hoằng Hóa đã vào cuộc kiểm tra, phát hiện ra những sai phạm của một số lãnh đạo UBND xã Hoằng Hóa, đồng thời yêu cầu họ trả lại số tiền 15% cho các hộ dân.

Được biết, trong đợt thiên tai cuối năm 2017, huyện Hoằng Hóa là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất. Ngay sau khi thiên tai đi qua, huyện Hoằng Hóa thống kê thiệt hại vào khoảng 937 tỷ đồng. Trong khi toàn tỉnh Thanh Hóa thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đồng.

Số liệu này đã khiến nhiều người nghi vấn, cho rằng huyện Hoằng Hóa đã kê khống số tiền thiện hại.

Ngay sau đó, huyện Hoằng Hóa đã thống kê lại, số tiền thiệt hại chỉ còn 640 tỷ đồng(giảm gần 300 tỷ đồng). Giải thích cho việc vênh số liệu, một lãnh đạo huyện Hoằng Hóa cho biết, do tính sai giá trị sản lượng tôm trên địa bàn.

Hoa Mai

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/loat-quan-xa-xin-tien-che-nuoc-cua-dan-bi-ky-luat-3353902/