Loạt show truyền hình châu Á làm chết người, phạm pháp trong 2019

Trong năm qua, hàng loạt show truyền hình đình đám của Trung Quốc, Hàn Quốc khiến công chúng thất vọng và phẫn nộ vì những sự cố kinh hoàng.

2019 là một năm đầy sóng gió của showbiz châu Á. Không chỉ đời tư nghệ sĩ và phim ảnh, các show truyền hình cũng vướng phải nhiều bê bối chấn động. Tại Hàn Quốc,Produce 101gây tranh cãi vì gian lận kết quả, chương trình Law of the Jungle cũng chịu cảnh tương tự vì vi phạm pháp luật tại Thái Lan. Còn ở Trung Quốc, show Chase me của đài Chiết Giang tắc trách làm chết người, dấy lên một làn sóng tẩy chay mạnh mẽ.

Produce 101 - bị điều tra vì gian lận kết quả

Hồi tháng 9, truyền thông Hàn đưa tin cảnh sát tiến hành điều tra kết quả bình chọn của cả 4 nhóm chiến thắng các mùaProduce 101 vì nghi ngờ gian lận phiếu bầu.

Trước khi tin tức này nổ ra, một nhóm người hâm mộ đã tố cáo X1 – nhóm nhạc xuất thân từ mùa 4 – chiến thắng nhờ gian lận phiếu bầu. Số phiếu bình chọn cho các thực tập sinh được cho là sử dụng thuật toán của Exel để tạo nên. Cách biệt bình chọn giữa các hạng 1-2, 3-4, 6-7, 8-9, 10-11 đều là 29.978 phiếu. Nhiều khán giả Hàn Quốc tin rằng đây không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Cả 4 mùa của chương trình Produce 101 đều vướng scandal, đặc biệt là nghi vấn gian lận, dàn xếp kết quả.

Cả 4 mùa của chương trình Produce 101 đều vướng scandal, đặc biệt là nghi vấn gian lận, dàn xếp kết quả.

Một bộ phận khán giả khác còn nhận ra điều bất thường như một số thực tập sinh luôn có lượng bình chọn cao lại trượt khỏi top 11 người chiến thắng. Từ đó, công chúng Hàn tin rằng chương trình trên có sự gian lận. Trong quá trình điều tra, các cơ quan chức năng còn tìm được một số tin nhắn của nhân viên đài Mnet khiến nghi ngờ thao túng phiếu bầu được đẩy lên cao.

Trước các cáo buộc gian lận liên tiếp, đài Mnet thừa nhận có nhầm lẫn trong việc kiểm tra phiếu bầu trong đêm chung kết mùa 4 Produce 101. Tuy nhiên, các thực tập sinh từng tham dự chương trình mùa 4 không có ý định khởi kiện hay yêu cầu thay đổi đội hình ra mắt của nhóm X1.

Vào đầu tháng 11 vừa qua, cập nhật thông tin về vụ điều tra, truyền thông Hàn cho hay nhà sản xuất Ahn Joon Young và giám đốc sản xuất Kim Yong Bum chính thức bị bắt giữ vì cáo buộc gian lận phiếu bầu trong Produce 101và một chương trình tương tự là Idol School.

Nhà sản xuất của CJ Entertainment - ông Ahn Joon Young - đã nhận tội thao túng phiếu bầu vào đầu tháng 11 vừa qua.

Nhà sản xuất của CJ Entertainment - ông Ahn Joon Young - đã thừa nhận thao túng phiếu bầu và kết quả của Produce 48 (mùa 3) và Produce 101 (mùa 4).

Law of the Jungle - vi phạm luật pháp trên đất Thái

Hồi tháng 7, chương trình truyền hình thực tế của Hàn Quốc Law of the Jungle (Luật rừng) từng khiến công chúng Thái Lan và châu Á phẫn nộ vì phạm pháp.

Cụ thể, những khách mời tham gia chương trình đã lặn xuống đáy biển và bắt 3 con sò tai tượng - loài động vật nguy cấp cần được bảo vệ - đem về nấu ăn.

Nữ diễn viên Lee Yeol Eum được nhìn thấy bơi cùng các nhân viên quay phim tại vùng biển thuộc Vườn quốc gia Hat Chao Mai, thuộc tỉnh Trang ở miền Nam Thái Lan. Tại đây, cô nỗ lực tìm bắt được 3 con sò tai tượng, vui mừng chia sẻ với các thành viên khác và nói mình là "người hạnh phúc nhất thế giới".

Ngay khi tập phim có cảnh quay trên lên sóng, Law of the Jungle đã gây ra tranh cãi trong khán giả Thái. Đồng thời, cơ quan chức tại Vườn quốc gia Hat Chao Mai cũng tiến hành các hành động pháp lý đối với các cá nhân liên quan quá trình sản xuất chương trình, bao gồm các doanh nghiệp phụ trách xin giấy phép và liên lạc.

Nữ diễn viên Lee Yeol Eum bị kiện vì ăn sò tai tượng quý hiếm của Thái Lan trong show truyền hình Law of the Jungle.

Tại Thái Lan, sò tai tượng được đưa vào danh sách động vật nguy cấp. Chúng được bảo vệ theo Luật Gìn giữ và Bảo vệ Động vật hoang dã 1992, trong đó quy định cấm việc đánh bắt, mua bán động vật cần được bảo vệ. Các cá nhân vi phạm có thể đối mặt 4 năm tù giam hoặc/và phạt tiền không quá 40.000 baht (1.300 USD).

Tại thời điểm đó, ông Narong Kongaid - người đứng đầu Vườn Quốc gia Hat Chao Mai, thuộc tỉnh Trang của Thái Lan - đã nộp đơn kiện Lee Yeol Eum với tội danh vi phạm Luật Công viên Quốc gia và Động vật hoang dã. "Người phải chịu trách nhiệm là nữ diễn viên đã bắt sò vì cô ấy trực tiếp vi phạm luật. Những người khác liên quan cũng phải bị xử lý", ông bức xúc.

"Cô ấy sẽ bị kết án 5 năm tù. Dù công ty đã xin lỗi, nhưng đây là vụ án hình sự nên chúng tôi không thể rút đơn kiện. Cảnh sát sẽ có cách để tìm ra Lee ngay cả khi cô ấy không còn ở Thái Lan", Kongaid tuyên bố.

Trước bê bối trên, một bộ phận khán giả đề nghị đài SBS nên dẹp bỏ chương trình thực tế Law of the Jungle.

Chase Me - sự tắc trách khiến nghệ sĩ mất mạng

Ngày 27/11, truyền thông Trung Quốc đưa tin tài tử 35 tuổi Cao Dĩ Tường đột tử khi tham gia showChase Me của đài Chiết Giang. Công tác y tế không được nhà đài chuẩn bị kỹ lưỡng, bỏ lỡ thời điểm tốt để tiến hành cấp cứu. Khi Cao Dĩ Tường được đưa tới bệnh viện, đồng tử đã giãn đến điểm cực đại, tim ngừng đập.

Nam diễn viên nổi tiếng Cao Dĩ Tường đột ngột ra đi khi đang quay show Chase me, khiến người hâm mộ đau xót và tiếc nuối.

Sau vụ việc đau lòng trên, nhiều trang báo đã tiết lộ những sự cố nguy hiểm từng xảy ra với các nghệ sĩ khi tham gia show giải trí của đài Chiết Giang như Đặng Siêu bị gãy chân, Phạm Thừa Thừa nôn mửa khi phải chạy đường trường, Triệu Lệ Dĩnh suýt bị chết đuối, Angelababy bị thương...

Trang Sina còn đăng tải chi tiết bản hợp đồng đài truyền hình Chiết Giang ký với một số nghệ sĩ tham gia game show của đơn vị này trước đó. Đáng chú ý có điều khoản các nghệ sĩ phải tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính mạng, sức khỏe của bản thân, nếu có sự cố đáng tiếc xảy ra trong quá trình ghi hình.

"Các thử thách khó khăn cũng như sự cạnh tranh khốc liệt trong chương trình có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến thể trạng và tâm sinh lý của nghệ sĩ (bên B). Vì vậy, bên B cần nhận rõ về việc này bởi việc tham gia chương trình đều hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện. Đặc biệt, bên B phải tự mình gánh chịu mọi hậu quả có thể xảy ra trong thời gian ghi hình", điều 3 trong hợp đồng lao động giữa đài Chiết Giang ký với nghệ sĩ viết.

Đài Chiết Giang bị công chúng tẩy chay mạnh mẽ sau vụ việc đau lòng của tài tử bạc mệnh.

Ngoài điều khoản trên, các vấn đề liên quan đến bảo hiểm tai nạn, tính mạng cũng như các điều khoản về an toàn lao động, điều trị y tế, kiểm tra sức khỏe trước và sau khi tham gia các chương trình có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe... đều không được phía nhà đài này đề cập đến trong hợp đồng.

Gần một tuần sau sự ra đi của tài tử bạc mệnh Cao Dĩ Tường, đài Chiết Giang vẫn bị đông đảo công chúng chỉ trích vì nghi vấn tung tin giật gân nhằm dìm sự tìm kiếm thông tin về nam diễn viên quá cố trên mạng xã hội. Đài này cũng bị cho là đang cố gắng “tẩy trắng” lỗi lầm của mình, không thành tâm với người đã khuất và gia đình của anh.

Công chúng phẫn nộ cho rằng trước cái chết của nam diễn viên Cao Dĩ Tường, phía đơn vị này có trách nhiệm rất lớn, vì chỉ quan tâm đến hiệu ứng chương trình bất chấp tính mạng của các nghệ sĩ. Có người còn chỉ ra từ đầu đến cuối văn bản thông cáo về sự ra đi của tài tử 35 tuổi, đài Chiết Giang không có lấy một câu nhận trách nhiệm hay xin lỗi.

Một số khán giả đã yêu cầu đài Chiết Giang phải đưa ra lời xin lỗi chính thức và công khai tới Cao Dĩ Tường cùng gia đình của anh, sau đó hủy bỏ chương trình Chase Me. Họ cho rằng các show giải trí sau này phải đảm bảo xe cứu thương và bác sĩ luôn túc trực ở trường quay.

Nhiều khán giả khẳng định sẽ tẩy chay các chương trình của đài Chiết Giang sau sự cố của Cao Dĩ Tường. Tờ Nhân dân nhật báo cũng lên tiếng khiển trách sự bất cẩn của đài này. Các nghệ sĩ cũng bắt đầu có động thái tẩy chay đài Chiết Giang và các chương trình của đài này như Trần Vỹ Đình, Angelababy…

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/loat-show-truyen-hinh-chau-a-lam-chet-nguoi-pham-phap-trong-2019-post1020151.html