Loạt trường tiểu học và trung học cấm sử dụng điện thoại từ ngày 1/12

Thủ tướng New Zealand - ông Christopher Laxon, siết chặt lệnh cấm sử dụng điện thoại trong trường tiểu học và trung học ở nước này từ ngày 1/12.

The Paper đưa tin, chính phủ New Zealand sẽ thúc đẩy lệnh cấm sử dụng điện thoại trong trường tiểu học và trung học trên cả nước. Đầu giờ, học sinh và giáo viên đều phải nộp điện thoại cho nhà trường.

Lệnh cấm sử dụng điện thoại trong khuôn viên trường học được ông Christopher Laxon thông báo trong lễ tuyên thệ ngày 27/11. Theo đó, lệnh cấm bắt đầu thực hiện từ ngày 1/12, Thủ tướng mới của New Zealand siết chặt thực hiện lệnh cấm dùng điện thoại ở trường học trong 100 ngày, kể từ khi nhậm chức.

Việc học sinh sử dụng điện thoại trong trường gây ra hiện tượng làm xáo trộn trật tự lớp. Do đó, Thủ tướng mới của New Zealand quyết định ban hành lệnh cấm. "Tôi mong muốn học sinh tập trung trong giờ, còn giáo viên sẽ chuyên tâm dạy", ông Christopher Laxon nói.

Trước đó, các chuyên gia giáo dục nước này đã cảnh báo về khả năng đọc và viết của học sinh tiểu học, THCS ở New Zealand, từ mức xuất sắc nay chạm ngưỡng đáng báo động. Năm 2022, các nhà nghiên cứu nhóm Phúc lợi Cộng đồng New Zealand Education Hub chỉ ra, hơn 1/3 học sinh 15 tuổi nước này có kỹ năng đọc và viết kém.

Họ cho rằng, ngành giáo dục New Zealand cần phải có biện pháp giải quyết tỷ lệ biết chữ thấp đến mức đáng lo ngại như hiện nay. Trước thực trạng trên, các nhà nghiên cứu lo lắng sẽ xảy ra cuộc khủng hoảng.

Do đó, họ kêu gọi chính phủ New Zealand triển khai biện pháp giúp học sinh tập trung trong giờ và cải thiện hiệu suất học.

Lệnh cấm sử dụng điện thoại được các nước Anh, Pháp và Mỹ áp dụng thực nghiệm, kết quả cho thấy khoảng 6,5% tình hình được cải thiện.

Thắm Nguyễn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/loat-truong-tieu-hoc-va-trung-hoc-cam-su-dung-dien-thoai-tu-ngay-1-12-2221977.html