Loạt tượng 12 con giáp phản cảm: 'Chê nhưng lại thích sờ'

Trước các ý kiến cho rằng cụm 12 bức tượng con giáp là thô tục, phản cảm, vị đại diện Công ty thiết kế đã có những ý kiến phản biện.

"Chị em rất thích thú"

Liên quan đến sự việc loạt tượng 12 con giáp khỏa thân tại khu du lich quốc tế Hòn Dấu (Đồ Sơn, Hải Phòng), PV Báo Đất Việt đã có cuộc trao đổi với ông Trần Minh Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần mỹ thuật Tuấn Thiện (địa chỉ tại xã An Tiến, Huyện An Lão, Hải Phòng) - đơn vị thiết kế bộ tượng gây tranh cãi này.

Nói về ý tưởng thiết kế bộ tượng 12 con giáp đang gây tranh cãi, ông Trần Minh Tuấn lý giải:

"Theo tâm linh của mình có 12 con giáp, cụ thể mỗi người ứng với 1 cung hoàng đạo của 12 con giáp. Đây là 1 thứ văn hóa tâm linh rất hay, nói theo văn hóa phương Tây là: nửa người nửa thú. Mình là người nhưng tinh lại tinh con gà, như vậy là thân xác của con người nhưng cái tướng lại là tướng của con vật.

Chúng tôi mô tả ý tưởng đó, đã là con người thì mô tả vẻ đẹp của con người. Vẻ đẹp thân thể con người là kiệt tác của thiên nhiên ban tặng, còn phần linh thì là đầu thú. Nói về ngôn ngữ nghệ thuật cũng không có gì mới mẻ cả, rất cổ điển".

Cụm tượng 12 con giáp khiến dư luận tranh cãi trong những ngày qua. Ảnh: Thanh Niên

Chia sẻ trước các ý kiến trái chiều của dư luận, cho rằng các bức tượng này thô tục, phản cảm, đại diện đơn vị thiết kế cho rằng, ở đây có sự khác biệt về cách nhìn nhận của ta và phương Tây.

"Mình đang đi sau, hay có thể dùng từ lạc hậu thì đúng hơn. Bởi vì quan điểm của mình phong kiến. Bây giờ xã hội cởi mở rồi, những cái này không có gì là mới lạ. Những bức tượng tạo nên một nét ấn tượng, lành mạnh thôi không có gì là ghê gớm cả", ông Tuấn phản bác.

Những bức tượng phô bày các vị trí nhạy cảm, thân thể của con người, đầu thú

Những bức tượng này cũng đã nhận được rất nhiều lời khen của mọi người, tất nhiên cũng khó có thể tránh những ý kiến trái chiều.

Những người trong nghề biết nghệ thuật thì họ rất thích thú, kể cả công chúng cũng vậy.

"Đặc biệt là chị em phụ nữ cũng rất thích. Có thể nhìn thấy kết quả, các vị trí nhạy cảm trên các bức tượng được chiêm ngưỡng tới, đụng chạm nhiều nên nó nhẵn bóng lên.

Chẳng lý gì mà người ta không thích, không thấy nó đẹp, thấy phản cảm mà người ta lại đụng vào, người ta sẽ chỉ liếc mắt 1 cái rồi đi ngay", ông Tuấn hài hước phân tích.

Ông Tuấn so sánh, cũng như bức tượng David (do Michelangelo điêu khắc), ngay khi được hoàn thành cũng có rất nhiều ý kiến phản đối, thậm chí là yêu cầu đập bỏ nhưng khi hiểu ra được thì hiện nay bức tượng được cả thế giới nhìn nhận là kiệt tác.

"Tôi nghĩ những bức tượng này cũng thế thôi, có thể bây giờ 1 phần nhỏ phản ứng của xã hội như 1 dây truyền, nhưng có thể đến 1 lúc nào đó lịch sử trả lời, công chúng tiếp cận đủ với nền văn minh thế giới rồi thì tôi nghĩ rằng để có lại được vườn tượng thứ 2 cũng khó", vị đại diện Công ty cổ phẩn mỹ thuật Tuấn Thiện nói.

Nghệ thuật lạm dụng sẽ gây nên phản cảm

Nhìn nhận sự việc dưới góc độ một chuyên gia nghiên cứu văn hóa truyền thống nhiều năm, trước hình ảnh bức tượng 12 con giáp khỏa thân, GS Trần Lâm Biền cho rằng, thay vào việc phô diễn cơ thể người đàn bà ra 1 cách quá rõ rệt thì nên có những động tác phản ánh tính khí của các con giáp này sẽ tốt hơn.

"Ta có thể thấy rằng những cơ thể đẹp đẽ đáng nhẽ đầy chất nghệ thuật, thanh cao như thế nhưng đầu óc lại là đầu óc của thú dữ, nó gây nên sự phản cảm, người ta sẽ suy nghĩ. Nhất là những người đàn ông họ sẽ suy nghĩ rất nhiều.

Cứ cho đó là một sự sáng tạo, nhưng sáng tạo mà như thế thì thế giới người ta đã làm chán ra rồi, không đến lượt mình", GS Trần Lâm Biền đưa ra quan điểm.

Trước lý giải của nhà thiết kế, việc thiết kế các bức tượng theo ý tưởng phương Tây, vị chuyên gia phản bác:

"Nhưng phương Tây họ cho "óc" của họ vào nên nó có chừng mực, tạo thành những tác phẩm hoàn chỉnh. Còn ở ta, trong nghệ thuật cái gì đi vừa đủ thì nó đạt được giá trị cao, cái gì lạm dụng và đi quá thì nó sẽ gây ra phản cảm.

Người đàn bà bao giờ cũng phải được trân trọng, mang tính thánh thiện, nhưng ở đây đầu lại là súc vật thì nghe không được lắm".

Về minh chứng các bức tượng được nhiều người yêu thích, nhất là các chị em, thông qua việc các vùng nhạy cảm của bức tượng trở nên nhẵn bóng, GS Biền nhìn nhận:

"Đấy là những chị em sống về bề nổi nhiều hơn là bề sâu. Chuyện đó là chuyện bình thường, không thể chê trách họ được. Nhưng đếu để ý 1 chút thì nó không phải là các tượng tạo nên những xúc cảm để đời được".

Cũng liên quan đến sự việc, sáng nay (27/1), Sở Văn hóa - Thể thao Hải Phòng đã làm việc với đơn vị đặt những bức tượng và đưa ra 3 yêu cầu khắc phục để lựa chọn: Cất hết những tượng đá, mặc quần áo nghiêm chỉnh cho tượng hoặc gọi thợ đến đục đẽo, chỉnh sửa những chỗ nhạy cảm cho loạt tượng này.

12 con giáp đã được mặc thêm quần. Ảnh: VietnamNet

Hoàng Trang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/loat-tuong-12-con-giap-phan-cam-che-nhung-lai-thich-so-3355264/