Lộc Bình: Chú trọng xây dựng Quỹ 'Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi'

Nếu như nhiều năm trước, huyện Lộc Bình thuộc nhóm địa phương có số lượng cơ sở xây dựng được Quỹ 'Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi' (NCT) ít nhất tỉnh, thì từ năm 2021 đến nay huyện đã xây dựng được quỹ tại 21/21 xã, thị trấn, đạt 100%. Qua đó tạo điều kiện thực hiện tốt hơn công tác chăm lo và phát huy vai trò NCT tại địa phương.

Bà Nguyễn Thị Dung, Trưởng Ban Đại diện Hội NCT huyện Lộc Bình cho biết: Để các xã, thị trấn xây dựng được Quỹ “Chăm sóc và phát huy vai trò NCT” như hiện nay là nhờ Ban Đại diện Hội NCT huyện thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của các cấp hội tại cơ sở, nhất là trong việc xây dựng quỹ hoạt động. Theo đó, Ban Đại diện sẽ phổ biến cách làm của những xã đã thực hiện để các xã chưa thành lập học tập nhân rộng; chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể để tổ chức hội ở cơ sở tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo xây dựng quỹ, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật…

NCT huyện Lộc Bình được hội NCT trên địa bàn phối hợp với ngành chức năng tổ chức khám chữa mắt

NCT huyện Lộc Bình được hội NCT trên địa bàn phối hợp với ngành chức năng tổ chức khám chữa mắt

Theo đó, tổ chức hội tại cơ sở đã tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các hộ gia đình, kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm trên địa bàn ủng hộ Quỹ “Chăm sóc và phát huy vai trò NCT”.

Ông Lộc Văn Coóc, Chủ tịch Hội NCT xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình cho biết: Trước đây chưa có Quỹ “Chăm sóc và phát huy vai trò NCT”, việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho hội viên, NCT gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, hội đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo xây dựng quỹ này và năm 2021 đã xây dựng được, qua đây tổ chức được nhiều hoạt động như thăm hỏi NCT ốm đau, phúng viếng NCT qua đời.

Thời điểm năm 2012, huyện Lộc Bình mới chỉ có 5/29 xã, thị trấn xây dựng được Quỹ “Chăm sóc và phát huy vai trò NCT”, với tổng số quỹ chỉ gần 37 triệu đồng, những năm sau đó số cơ sở xây dựng được quỹ đã không ngừng tăng lên, đến năm 2021 là 21/21 xã, thị trấn đã xây dựng được quỹ, đạt 100% với tổng nguồn quỹ đạt gần 120 triệu đồng.

Ông Nông Ngọc Tăng, Trưởng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh cho biết: Nếu như trước đây, Lộc Bình thuộc tốp địa bàn kém nhất trong xây dựng Quỹ “Chăm sóc và phát huy vai trò NCT” thì nay đã vươn lên là một trong những huyện tiêu biểu trong công tác này, góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT trên địa bàn.

Thông qua Quỹ “Chăm sóc và phát huy vai trò NCT” đã góp phần để các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lộc Bình có nguồn lực tổ chức các hoạt động như: thăm hỏi NCT ốm đau, tặng quà NCT khó khăn, phúng viếng NCT qua đời, hỗ trợ tổ chức sinh hoạt văn hóa, thể thao, văn nghệ cho các cụ…

Trong năm 2022, hội NCT các xã, thị trấn trong huyện đã tổ chức thăm hỏi trên 570 NCT ốm đau, với tổng số tiền là hơn 40 triệu đồng, phúng viếng 203 hội viên qua đời, với tổng số tiền là gần 58 triệu đồng; phối hợp với các đoàn thể tặng 258 suất quà cho NCT thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, với kinh phí trên 103 triệu đồng. Từ đầu năm 2023 đến nay, các cơ sở đã tổ chức thăm hỏi 167 hội viên ốm đau; phúng viếng 68 hội viên qua đời; phối hợp thăm, tặng quà cho 225 NCT thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách, kinh phí thực hiện hơn 87 triệu đồng.

Qua xây dựng và sử dụng hiệu quả Quỹ “Chăm sóc và phát huy vai trò NCT” thể hiện sự quan tâm của các cấp, ngành của huyện Lộc Bình đối với công tác chăm lo cho NCT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Thời gian tới, các cấp hội NCT trong huyện, nhất là tổ chức hội tại cơ sở tiếp tục tham mưu, phối hợp duy trì và phát triển quỹ; từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò NCT, động viên các cụ sống vui, sống khỏe, tích cực hiến công, hiến kế và tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

HOÀNG HUẤN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xa-hoi/580536-loc-binh-chu-trong-xay-dung-quy-cham-soc-va-phat-huy-vai-tro-nguoi-cao-tuoi.html