Lộc Hà (Hà Tĩnh): Mạnh dạn mở hướng đầu tư mô hình nuôi chồn phát triển kinh tế hộ gia đình

Mạnh dạn đầu tư nuôi loài vật mới, lạ như chồn hương, chồn mốc. Bước đầu, anh Lê Hồng Cường (xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã đầu tư mua 04 cặp chồn mốc sinh sản về với mong muốn tăng thu nhập cho gia đình.

Đoàn kiểm tra của huyện Lộc Hà phối hợp kiểm tra các điều kiện nuôi chồn tại hộ anh Lê Hồng Cường. Ảnh: V.H

Từ suy nghĩ vùng nông thôn quanh đi, quẩn lại chỉ nuôi lợn, nuôi gà... Những mô hình chăn nuôi này đều có tính phổ biến, bình thường thì không sao nhưng khi có rủi ro về dịch bệnh, thị trường đi xuống thì nông dân cũng lao đao nên anh Lê Hồng Cường luôn trăn trở tìm tòi, nghiên cứu và đi đến quyết định nuôi chồn hương, chồn mốc sinh sản.

Sau một thời gian tìm tòi, tích lũy vốn kỹ thuật nuôi chồn hương, chồn mốc, cuối tháng 7/2021, anh Cường đã lập phương án và gửi đơn đề nghị cấp mã số cơ sở nuôi chồn gửi Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Hà và các thủ tục liên quan, anh đã bắt tay vào xây dựng mô hình nuôi loài chồn này. Được sự cho phép của Chi cục Kiểm lâm địa phương, bước đầu anh đã đầu tư 04 cặp chồn mốc sinh sản có nguồn gốc từ huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc về nuôi thử nghiệm.

Tiếp nhận đơn của anh Lê Hồng Cường trước đó, sáng 29/7, Đoàn kiểm tra của huyện Lộc Hà gồm: Hạt Kiểm Lâm, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trạm Thú y phối hợp UBND xã Hộ Độ đã đến hộ gia đình để tiến hành kiểm tra tất cả các điều kiện chăn nuôi. Tại đây, Đoàn đánh giá cao sự mạnh dạn đầu tư của hộ chăn nuôi, đồng thời động viên gia đình tiếp tục mở rộng quy mô trong thời gia tới.

Anh Lê Hồng Cường cho biết, hiện tại từ đầu tư chuồng trại, 04 cặp chồn mốc sinh sản và trong tháng 8 này sẽ mua thêm 04 cặp chồn hương sinh sản nữa thì chi phí khoảng 200 triệu đồng. Hướng đi trong những năm tiếp theo sau khi chồn mẹ đẻ ra sẽ bán thương phẩm cho những ai có nhu cầu, thậm chí là quán ăn, nhà hàng…

“Một con chồn mẹ mỗi năm sẽ đẻ 2 lứa, mỗi lứa 3 - 4 con. Chồn con nuôi khoảng 2 tháng có thể bán thịt với giá từ 1,5 - 1,7 triệu đồng/kg, chồn giống nuôi 8 tháng có giá từ 8 triệu đồng/cặp trở lên”, anh Cường cho biết thêm.

Những năm gần đây, các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm việc bảo vệ các loài động vật hoang dã, tình trạng săn bắt thú rừng bị ngăn chặn nên giá thịt chồn nuôi ngày càng tăng, đầu ra của chồn thịt cũng ổn định. Nếu nắm bắt được cơ hội này và nắm bắt được kỹ thuật nuôi thì sẽ có nhiều người thành công với nghề nuôi các loại động vật như chồn. Hơn nữa, việc phát triển nuôi chồn tại hộ gia đình sẽ hạn chế được việc săn bắt động vật rừng nguy cấp, quý hiếm./.

Viết Hải

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/loc-ha-ha-tinh-manh-dan-mo-huong-dau-tu-mo-hinh-nuoi-chon-phat-trien-kinh-te-ho-gia-dinh-a4771.html