Lộc Hà tuyên dương các tập thể, giáo viên, học sinh giỏi năm học 2022 - 2023

8 tập thể, 6 giáo viên có thành tích cao trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và 147 học sinh giỏi tỉnh, cấp quốc gia năm học 2022 - 2023 đã được huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) tuyên dương, khen thưởng.

Chiều 1/6, huyện Lộc Hà tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng các tập thể, giáo viên, học sinh giỏi năm học 2022 - 2023.

Năm học 2022 – 2023, toàn ngành GD&ĐT huyện Lộc Hà tập trung thực hiện tốt chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố, nâng cao chất lượng GD&ĐT”, chăm lo nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn.

Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự chăm lo của các nhà trường, quyết tâm của đội ngũ giáo viên và sự nỗ lực của các em học sinh nên Lộc Hà đã đạt kết quả cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.

Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Cường đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả các nhà trường, giáo viên, học sinh đã đạt được qua các kỳ thi học sinh giỏi vừa qua; đồng thời mong muốn các năm học tới sẽ đạt kết quả cao hơn nữa.

Năm học 2022 – 2023, huyện Lộc Hà có 3 học sinh giỏi quốc gia, 284 học sinh giỏi tỉnh; trong đó, có 34 giải nhất, 95 giải nhì, 77 giải ba, 78 giải khuyến khích (tăng 88 giải so với năm học 2021 – 2022). Tất cả các cấp học đều có số lượng học sinh giỏi tăng, nhất là các môn văn hóa.

Theo đó, các trường THCS trên địa bàn huyện có 40 học sinh lớp 9 tham gia dự thi học sinh giỏi các môn văn hóa đạt giải (tăng 12% so với năm học 2021 – 2022), trong đó có 1 giải nhất, 11 giải nhì, 11 giải ba và 17 giải khuyến khích.

Ngoài ra còn có 39 em đạt giải về các môn điền kinh – thể thao cấp tỉnh; 2 đề tài khoa học đạt giải trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; 3 đề tài đạt giải trong Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh.

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn và đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng giấy khen cho các tập thể, giáo viên có thành tích cao trong bồi dưỡng học sinh giỏi và các em đạt học sinh giỏi cấp quốc gia.

Đối với khối THPT, trên địa bàn huyện có 3 em đạt học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa, trong đó có em Trần Hoàng Tuấn (lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi) đạt giải nhì quốc gia môn Toán.

Ngoài ra còn có 126 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa; 64 em đạt giải cấp tỉnh các môn điền kinh - thể thao; 2 em đạt giải trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật; 5 đội tuyển thể thao đạt thành tích cao.

Tặng giấy khen cho các em học sinh đạt giải nhất cấp tỉnh.

Có được kết quả ấn tượng đó, ngoài sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, ngành, các nhà trường còn có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ thầy cô giáo.

Trong năm học vừa qua, nhiều tập thể và giáo viên bồi dưỡng học trò đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia; trong đó có 6 giáo viên bồi dưỡng 5-7 em học sinh đạt giải.

Khen thưởng các em đạt giải nhì cấp tỉnh...

Tại lễ vinh danh, huyện Lộc Hà đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 6 giáo viên có thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng học sinh giỏi; 147 em đạt giải quốc gia và giải tỉnh (nhất, nhì, ba).

Khen thưởng các em đạt giải ba cấp tỉnh.

Tiến Phúc

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/giao-duc/loc-ha-tuyen-duong-cac-tap-the-giao-vien-hoc-sinh-gioi-nam-hoc-2022-2023/249353.htm