Lốc làm gãy đổ cây trồng và tốc mái nhiều ngôi nhà tại Lâm Đồng

Trong hai ngày 31-7 và 1-8, tại nhiều địa phương tỉnh Lâm Đồng xảy ra mưa lớn kèm lốc, làm tốc mái nhiều ngôi nhà và nhiều diện tích cây trồng, tài sản bị hư hại.

Ô-tô đang đỗ bên đường phố Bảo Lộc bị cành cây gãy làm hư hỏng

Thông tin ban đầu, lốc xoáy đã làm tốc mái ít nhất 22 ngôi nhà của người dân tại huyện Đạ Huoai và Đạ Tẻh, nhiều vườn sầu riêng vào kỳ thu hoạch bị thiệt hại.

Ghi nhận tại huyện Đạ Tẻh, lốc xoáy quét qua địa bàn xã Đạ Pal, Đạ Kho và Quốc Oai khiến 17 ngôi nhà của người dân bị tốc mái, hư hỏng nhiều tài sản; hơn 20 cây sầu riêng 13 năm tuổi của một gia đình bị gãy đổ, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Tại huyện Đạ Huoai, ghi nhận bước đầu, có năm ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, nhiều trang trại chăn nuôi cũng bị lốc làm tốc mái; nhiều diện tích sầu riêng của người dân bị lốc đánh gãy.

Tại TP Đà Lạt, ghi nhận trên đường Đinh Tiên Hoàng, hai cây xanh có đường kính gốc khá lớn bị đổ, làm gãy cột điện, hư hỏng một biển quảng cáo lớn. Đến trưa 1-8, các đơn vị liên quan đã triển khai khắc phục sự cố.

Tại TP Bảo Lộc, như Nhân Dân điện tử đã thông tin, trận mưa lớn kèm lốc quét qua khu vực trung tâm thành phố chiều tối 31-7, khiến nhiều cây xanh gãy đổ gây ách tắc giao thông và làm hư hỏng ba xe ô-tô.

Hiện các địa phương đang huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả; đồng thời, tiến hành thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ theo quy định.

Xử lý hiện trường cây xanh bị ngã đổ tại Đà Lạt

Khắc phục sự cố lưới điện do cây xanh đổ làm gãy cột tại Đà Lạt

>> Giông lốc khiến nhiều cây xanh gãy đổ, ba ô-tô bị hư hỏng

BẢO VĂN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41065202-loc-lam-gay-do-cay-trong-va-toc-mai-nhieu-ngoi-nha-tai-lam-dong.html