Lốc lớn gây thiệt hại tại Thái Nguyên, Tiền Giang

ND- Theo Ban chỉ huy PCLB tỉnh Thái Nguyên, mưa lốc xảy ra trên địa bàn ngày 16-9 đã làm một người chết khi đi qua đập tràn Bình Thuận, huyện Đại Từ bị nước cuốn trôi; 30 nhà bị tốc mái. Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo các địa phương bị thiệt hại do lốc khẩn trương giúp nhân dân khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà, giúp dân ổn định cuộc sống.

Chiều 18-9, một cơn lốc lớn bất ngờ quét qua vùng ngập lũ huyện Cái Bè (Tiền Giang). Địa bàn bị ảnh hưởng nặng là xã An Cư nằm cạnh quốc lộ 1A. Mưa to kèm theo gió lốc lớn làm hàng chục nhà dân bị tốc mái và sập, nhiều tuyến đường sạt lở. Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh, chỉ tính riêng đợt mưa lũ vừa qua, Tiền Giang có 1.600 ha lúa hè thu mất trắng. Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười (ĐTM) và Tứ giác Long Xuyên (TGLX) đang lên. Dự báo, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng ĐTM và TGLX tiếp tục lên. Đến ngày 21-9, mực nước cao nhất trong ngày tại Tân Châu lên 3,5m (dưới báo động 2 là 0,1m); tại Châu Đốc lên 3,05m (trên báo động 2 là 0,05m); tại các trạm chính vùng ĐTM và TGLX lên mức báo động 2, báo động 3, có nơi trên báo động 3. PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=157243&sub=127&top=39