Lộc Ninh kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đại đội Bộ binh 31

Sáng nay 26-4, tại Đại đội Bộ binh 31, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Lộc Ninh đã diễn ra buổi họp mặt kỷ niệm 55 năm ngày thành lập.

Dự buổi họp mặt, có Mẹ Việt Nam anh hùng Kha Thị Yến; Thiếu tướng Võ Quyết Chiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Thiếu tướng Trần Hữu Tài, nguyên Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Đại tá Trần Bá Chung, Chỉ huy phó Bộ CHQS tỉnh Bình Phước; lãnh đạo huyện và nguyên lãnh đạo huyện; các cựu chiến binh qua các thời kỳ…

Trước khi dự buổi họp mặt, lãnh đạo huyện Lộc Ninh và các cựu chiến binh đã đến dâng hương tưởng nhớ công lao của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 31 đã hy sinh, tại bia Chiến thắng Dốc 31.

Diễn văn ôn lại truyền thống 55 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành nêu rõ: Thời điểm cuối năm 1967, trước những thắng lợi giòn giã của quân và dân ta trên khắp các chiến trường miền Nam, Đảng ta quyết định đưa chiến tranh cách mạng miền Nam lên một bước mới.

Trước yêu cầu của cuộc cách mạng, ngày 10-2-1968, tại một địa điểm thuộc Bù Nâu, Làng 2, nay là ấp 2, xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, Đại đội vũ trang của huyện đã được thành lập. Ban đầu đại đội có 86 cán bộ, chiến sĩ được bố trí thành 3 trung đội. Ngay sau ngày thành lập, lần đầu tiên trong đội hình chiến đấu quy mô cấp đại đội, Đại đội 31 đã ra quân với những trận chiến đấu liên tiếp trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, lập nên những chiến công hiển hách như: chiến thắng Dốc 31, chiến thắng Làng 2, Làng 5,.., góp phần tiêu hao nhiều sinh lực địch; hạn chế sự phát triển và chống phá chính quyền cách mạng của Mỹ - ngụy ở vùng Lộc Ninh; cùng dân và quân trong huyện tiến lên giành thắng lợi trong tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và Mùa hè đỏ lửa tháng 4-1972, giải phóng hoàn toàn Lộc Ninh.

Căn cứ vào những chiến công đầu tiên của đơn vị vũ trang huyện ở Dốc 31, ngày 26-4-1968, theo nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, Huyện ủy Lộc Ninh đã ra quyết định lấy phiên hiệu Đại đội vũ trang huyện Lộc Ninh thành Đại đội 31.

Sau ngày giải phóng, Đại đội 31 đã làm tốt công tác giữ gìn, bảo vệ vùng giải phóng và trực tiếp tham gia bảo vệ biên giới Lộc Ninh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam.

Ngày nay, Đại đội 31 cùng với các lực lượng vũ trang trong huyện là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong 55 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Đại đội 31 đã 2 lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương Chiến công hạng nhất, nhì, ba; nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp trao tặng; nhiều năm liền Đại đội 31 được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 công nhận danh hiệu Đơn vị thi đua quyết thắng.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh trao tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2018-2023) cho Đại đội 31.

Dưới đây là hình ảnh trước và trong buổi họp mặt trang trọng này:

Hoàng Mỹ - Văn Hùng

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/32/143607/loc-ninh-ky-niem-55-nam-ngay-thanh-lap-dai-doi-bo-binh-31