Lộc Trời và Viện Nha Hố hợp tác nghiên cứu, sản xuất giống cây trồng

Tập đoàn Lộc Trời cùng với Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố (gọi tắt là Viện Nha Hố) đã ký hợp tác nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh sản phẩm giống cây trồng vào hôm nay 24-1.

Tập đoàn Lộc Trời và Viện Nha Hố ký kết hợp tác vào hôm nay, 24-1. Ảnh: Lộc Trời cung cấp

Theo đó, hai bên sẽ cùng chia sẻ bản quyền sản xuất, kinh doanh về giống cây trồng tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và Đông Nam bộ. Bên cạnh đó, hai bên cũng sẽ thực hiện triển khai khảo nghiệm trên một số giống cây trồng nhằm lựa chọn ra những giống phù hợp nhất để tiến tới sản xuất và phát triển thị trường tại vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, góp phần phát triển bền vững nền nông nghiệp, từ đó gia tăng thu nhập cho người nông dân.

Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Lộc Trời cho biết: “Chúng tôi mong muốn thông qua việc hợp tác sẽ góp phần làm phong phú thêm cơ cấu giống cây trồng địa phương, đồng thời, tạo ra cơ hội giúp người nông dân có thêm sự lựa chọn về những loại giống tốt nhất để đưa vào sản xuất".

Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố (tỉnh Ninh Thuận) là đơn vị nghiên cứu khoa học nông nghiệp công lập, có bề dày lịch sử hình thành và phát triển gần 80 năm. Tiền thân của viện là Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam Trung bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập năm 1977.

Trung Chánh

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/284627/loc-troi-va-vien-nha-ho-hop-tac-nghien-cuu-san-xuat-giong-cay-trong.html