Lốc xoáy giật sập 18 căn nhà, gây thiệt hại cho hàng nghìn ha nông sản

Cơn lốc quét qua địa bàn huyện Bù Đốp (Bình Phước) làm nhiều căn nhà bị đổ sập, gây hư hại hàng nghìn ha tiêu, cao su của người dân.

UBND huyện Bù Đốp (Bình Phước) đang phối hợp các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Phước tổ chức khắc phục hậu quả, hỗ trợ tiền và giúp người dân dựng lại nhà sau trận lốc xoáy xảy ra cuối chiều 20/3.

Vườn tiêu của người dân bị lốc xoáy hủy hoại. Ảnh: B.H.

Theo người dân, thời gian trên, địa bàn xuất hiện mưa lớn sau đó gió giật mạnh cuốn bay mái tôn, giật sập nhiều căn nhà.

Chị Ngàn Cấm Mùi (ngụ xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp) nói rằng chị thấy mưa lớn nên chạy vào nhà trú ẩn và bị cánh cửa đập gãy tay phải. Lốc xoáy làm căn nhà chị Mùi đổ sập, 3.000 trụ tiêu đến kỳ thu hoạch ngã rạp, hư hỏng.

Nhà của một hộ dân bị lốc cuốn đổ sập. Ảnh: B.H.

Theo UBND huyện Bù Đốp, lốc xoáy làm 18 căn nhà của người dân ở các xã Thanh Hòa, Tân Tiến đổ sập, 27.000 ha tiêu, 5 ha điều và cao su bị gãy, đổ. Thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng.

Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo huyện Bù Đốp cùng đại diện các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường ghi nhận thiệt hại, giúp dân khắc phục hậu quả. Bước đầu, huyện Bù Đốp hỗ trợ mỗi gia đình bị sập nhà số tiền 1 triệu đồng.

Vị trí xảy ra lốc xoáy. Ảnh: Google Maps.

Ngọc An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/loc-xoay-giat-sap-18-can-nha-gay-thiet-hai-cho-hang-nghin-ha-nong-san-post827931.html