Lốc xoáy lại quật ngã cả ngàn cây sầu riêng tại Đạ Huoai

Chiều 30/4, ông Võ Văn Đào, Chủ tịch UBND xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng), cho biết, trận mưa lớn kèm lốc xoáy chiều tối 29/4 đã làm thiệt hại nặng nề cho người dân địa phương.

Hàng 1.000 cây sầu riêng đặc sản đang cho thu hoạch lại bị lốc xoáy quật ngã tại “thủ phủ” sầu riêng của tỉnh Lâm Đồng

Theo thống kê sơ bộ, trận “cuồn phong” đã làm 12 nhà dân bị tốc mái, 1 ngôi nhà cấp 4 bị sập hoàn toàn; hàng 1.000 cây sầu riêng ghép đang trong thời kỳ thu hoạch (diện tích khoảng 7 ha), bị gãy đổ, bật gốc, khiến hàng chục tấn trái sầu riêng bị tuốt rụng tứ tung khắp các nhà vườn, gây thiệt hại nặng nề cho người dân địa phương.

Sau khi cơn lốc đi qua, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ, sớm giúp bà con ổn định cuộc sống, sản xuất.

Sầu riêng xanh bị trận lốc xoáy “tuốt” rụng vương vãi khắp các nhà vườn

Trước đó, như Báo NNVN đã thông tin, chiều tối 27/4, cũng tại huyện Đạ Huoai, một trận mưa lớn kèm lốc xoáy đã quét qua địa bàn xã Đạ M’ri làm 6 căn nhà bị tốc mái; hàng chục trụ điện bị đỗ, ngã; 1 cây cầu treo bị gãy; gần 10 ha sầu riêng ghép đang cho thu hoạch bị gãy đổ khiến hàng chục tấn trái sầu riêng xanh rụng đầy các nhà vườn; ước tính, thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

VĂN KHÁNG

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/loc-xoay-lai-quat-nga-ca-ngan-cay-sau-rieng-tai-da-huoai-post217613.html