Lốc xoáy làm ít nhất 50 người chết tại Mỹ trong một ngày

Hàng loạt trận lốc xoáy tấn công 7 tiểu bang ở khu vực miền Trung và miền Nam nước Mỹ hôm 11/12 khiến khoảng 50-100 người thiệt mạng.

Hơn 30 trận lốc xoáy xuất hiện ở các tiểu bang miền Trung và miền Nam của Mỹ. Tổng thống Joe Biden miêu tả tình hình ở các tiểu bang là "thảm kịch không thể tưởng tượng được", Guardian đưa tin.

Kentucky là tiểu bang chịu thiệt hại nặng nề nhất khi đồng thời xuất hiện 4 lốc xoáy kèm một cơ bão lớn.

Thống đốc Kentucky Andy Beshear cho biết một nhà máy sản xuất kẹo ở thị trấn Mayfield đã đổ sập vì cuồng phong khiến hàng chục người thiệt mạng. Khi vụ việc xảy ra, có khoảng 110 công nhân đang làm việc tại nhà máy.

Thị trấn Mayfield bị lốc xoáy tàn phá nghiêm trọng. Ảnh: Reuters.

"Ban đầu chúng tôi ước tính khoảng 50 người chết. Thực tế, con số có thể vượt quá 100 trong ngày hôm nay", Thống đốc Beshear nói, cho biết vụ sập nhà máy đã trở thành sự kiện chết chóc nhất vì lốc xoáy trong lịch sử tiểu bang Kentucky.

Nhiều cơ sở hạ tầng ở các tiểu bang khác như Illinois, Arkansas cũng bị phá hủy trong các trận cuồng phong.

Các trận lốc xoáy và bão lớn bất thường xảy ra khi không khí lạnh ở vùng đại bình nguyên Bắc Mỹ tương tác với không khí nóng ở miền Nam tràn lên.

Theo CNN, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ vẫn đang tìm cách làm rõ hiện tượng thời tiết cực đoan đang hoành hành là một cơn bão lớn hay nhiều cơn bão xảy ra đồng thời ở miền Trung và miền Nam. Hơn 100 cảnh báo lốc xoáy đã được phát đi tại khu vực này.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/loc-xoay-lam-it-nhat-50-nguoi-chet-tai-my-trong-mot-ngay-post1282885.html