Quân dân Yên Bái chung sức hỗ trợ nhau vượt qua mùa mưa lũ

Sau 3 ngày cơn lũ đi qua, ngày 16/9, người dân huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã cơ bản khắc phục xong nhà cửa, công trình và sản xuất.

Đợt mưa lũ vừa qua, tại huyện Lục Yên có 16 ngôi nhà bị thiệt hại do đất đá vùi lấp, sạt lở taluy, ngập úng...

Đợt mưa lũ vừa qua, tại huyện Lục Yên có 16 ngôi nhà bị thiệt hại do đất đá vùi lấp, sạt lở taluy, ngập úng...

Một số hộ dân ở các thôn Làng Giàu,Tông Áng, Tông Luông... xã Khánh Thiện bị đất đá sạt lở vào gầm nhà sàn gây hư hại.

Trận mưa lũ đi qua, chính quyền, bà con nhân dân và lực lượng vũ trang đã nhanh chóng giúp các hộ dân khắc phục hậu quả.

Lực lượng dân quân tự vệ, công an và người dân cùng chung sức giúp các hộ dân bị ảnh hưởng ở Khánh Thiện di chuyển đến nơi ở an toàn và dựng lại nhà cửa.

Một ngôi nhà ở xã Tân Phượng bị đất đá sạt lở vùi lấp được bà con giúp dọn sạch bùn đất và dịch chuyển nhà đến vị trí an toàn.

Lực lượng "4 tại chỗ" chuẩn bị tháo dỡ nhà bị sạt lở taluy dương.

Chung sức cùng đoàn kết là sức mạnh để người dân vùng lũ vượt qua khó khăn.

Các cán bộ, chiến sỹ không quản mưa nắng, mệt nhọc giúp bà con vận chuyển khung nhà đến dựng nơi ở mới.

Căn nhà sàn 5 gian này dù mới làm xong chưa lâu, nhưng lực lượng chức năng buộc phải tháo dỡ di dời để đảm bảo an toàn cho người dân.

Mưa lũ cũng làm nhiều tuyến đường liên xã, một số cây cầu ở huyện Lục Yên bị sạt lở, cuốn trôi... Các tuyến sạt lở, vùi lấp chủ yếu là đi các xã Tân Phượng, Khánh Thiện, Lâm Thượng...

Lực lượng tại chỗ và nhân dân nhanh chóng triển khai các biện pháp thông đường tạm thời.

Các thầy cô giáo ở xã Tân Phượng cùng nhau khơi thông đường cho học sinh tới lớp.

Lực lượng chức năng và bà con dùng máy cày, mảng tre, xe tải hỗ trợ người dân, các em học sinh qua lại tại điểm ngập trên đường tỉnh 170, xã Minh Tiến.

Theo Báo cáo của huyện Lục Yên, hôm nay (16/9) tất các các tuyến đường bị ách tắc, sạt lở do đợt mưa lũ vừa qua đều đã thông.

Riêng đối với tuyến đường từ xã Lâm Thượng đi Tân Phượng có nhiều điểm sạt lở với khối lượng đất đá lớn, huyện đang huy động máy móc các doanh nghiệp trên địa bàn để khắc phục, đảm bảo ổn định lâu dài.

Đối với những diện tích ngô, lúa, hoa màu bị ngập úng, đổ... khi nước rút bà con đã nhanh chóng dựng đứng cố định lại đợi đến kỳ thu hoạch.

Đối với số diện tích hoa màu, lúa, ngô bị mất trắng, huyện đã chỉ đạo các xã nhanh chóng cùng bà con khôi phục lại đất canh tác chuẩn bị vào vụ mới./.

Tuấn Xuân/VOV-Tây Bắc

Breadcrumb

Xã hội

Thứ tư, 15:01, 16/09/2020

Quân dân Yên Bái chung sức hỗ trợ nhau vượt qua mùa mưa lũ

VOV.VN - Sau 3 ngày cơn lũ đi qua, ngày 16/9, người dân huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã cơ bản khắc phục xong nhà cửa, công trình và sản xuất.

Đợt mưa lũ vừa qua, tại huyện Lục Yên có 16 ngôi nhà bị thiệt hại do đất đá vùi lấp, sạt lở taluy, ngập úng...

Một số hộ dân ở các thôn Làng Giàu,Tông Áng, Tông Luông... xã Khánh Thiện bị đất đá sạt lở vào gầm nhà sàn gây hư hại.

Trận mưa lũ đi qua, chính quyền, bà con nhân dân và lực lượng vũ trang đã nhanh chóng giúp các hộ dân khắc phục hậu quả.

Lực lượng dân quân tự vệ, công an và người dân cùng chung sức giúp các hộ dân bị ảnh hưởng ở Khánh Thiện di chuyển đến nơi ở an toàn và dựng lại nhà cửa.

Một ngôi nhà ở xã Tân Phượng bị đất đá sạt lở vùi lấp được bà con giúp dọn sạch bùn đất và dịch chuyển nhà đến vị trí an toàn.

Lực lượng "4 tại chỗ" chuẩn bị tháo dỡ nhà bị sạt lở taluy dương.

Chung sức cùng đoàn kết là sức mạnh để người dân vùng lũ vượt qua khó khăn.

Các cán bộ, chiến sỹ không quản mưa nắng, mệt nhọc giúp bà con vận chuyển khung nhà đến dựng nơi ở mới.

Căn nhà sàn 5 gian này dù mới làm xong chưa lâu, nhưng lực lượng chức năng buộc phải tháo dỡ di dời để đảm bảo an toàn cho người dân.

Mưa lũ cũng làm nhiều tuyến đường liên xã, một số cây cầu ở huyện Lục Yên bị sạt lở, cuốn trôi... Các tuyến sạt lở, vùi lấp chủ yếu là đi các xã Tân Phượng, Khánh Thiện, Lâm Thượng...

Lực lượng tại chỗ và nhân dân nhanh chóng triển khai các biện pháp thông đường tạm thời.

Các thầy cô giáo ở xã Tân Phượng cùng nhau khơi thông đường cho học sinh tới lớp.

Lực lượng chức năng và bà con dùng máy cày, mảng tre, xe tải hỗ trợ người dân, các em học sinh qua lại tại điểm ngập trên đường tỉnh 170, xã Minh Tiến.

Theo Báo cáo của huyện Lục Yên, hôm nay (16/9) tất các các tuyến đường bị ách tắc, sạt lở do đợt mưa lũ vừa qua đều đã thông.

Riêng đối với tuyến đường từ xã Lâm Thượng đi Tân Phượng có nhiều điểm sạt lở với khối lượng đất đá lớn, huyện đang huy động máy móc các doanh nghiệp trên địa bàn để khắc phục, đảm bảo ổn định lâu dài.

Đối với những diện tích ngô, lúa, hoa màu bị ngập úng, đổ... khi nước rút bà con đã nhanh chóng dựng đứng cố định lại đợi đến kỳ thu hoạch.

Đối với số diện tích hoa màu, lúa, ngô bị mất trắng, huyện đã chỉ đạo các xã nhanh chóng cùng bà con khôi phục lại đất canh tác chuẩn bị vào vụ mới./.

Tuấn Xuân/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/quan-dan-yen-bai-chung-suc-ho-tro-nhau-vuot-qua-mua-mua-lu-779215.vov