Lốc xoáy nhấn chìm 2 vợ chồng trên sông

- Một cơn lốc xoáy bất ngờ đã nhấn chìm chiếc ghe nhỏ của hai vợ chồng nghèo vượt sông Thu Bồn để đi hái rau...

Đến 11 giờ sáng 26/3, lực lượng tìm kiếm của xã Điện Quang, huyện Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) sau hơn 20 giờ tổ chức tìm kiếm mới vớt được thi thể 2 vợ chồng bị lốc xoáy bất ngờ nhấn chìm trên sông Thu Bồn (đoạn chảy qua xã Điện Quang) vào chiều hôm qua (25/3). Danh tính hai người tử nạn được xác định là vợ chồng anh Phan Quang Tường (1950), và vợ là chị Trần Thị Liễu (1962, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn). Cả hai vợ chồng anh Tường chèo ghe qua sông Thu Bồn hái rau thì cơn lốc bất ngờ ập đến và nhấn chìm chiếc ghe nhỏ, cả hai vợ chồng bị nước cuốn trôi. Do lúc xảy ra tại nạn, trên sông rất ít thuyền qua lại cộng với trời tối, gió to nên tai nạn xảy ra không kịp thời ứng cứu. Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Tường, chị Liễu thuộc diện gia đình nghèo, hiện có 3 con nhỏ đang tuổi ăn học. Ông Nguyễn Đức Chơi, Chủ tịch UBND xã Điện Quang cho biết: “Vợ chồng anh Tường quê ở Điện Bàn nhưng sinh sống ở Đà Nẵng. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên vợ chồng anh ấy mới phải lặn lội về quê hái rau để mưu sinh. UBND xã đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm ủng hộ tiền để Hội Chữ Thập đỏ xã tổ chức mai táng cho hai con người xấu số”. Vũ Trung - Hoàng Giang

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/201003/Loc-xoay-nhan-chim-2-vo-chong-tren-song-900841/