Lốc xoáy sau bão số 4 làm 16 ngôi nhà bị tốc mái

Trận lốc lớn tại thị xã Chí Linh (Hải Dương) vừa xảy ra đã làm 16 ngôi nhà bị tốc mái và nhiều chuồng trại chăn nuôi bị sập khiến hàng nghìn con gà chết, thiệt hại lớn về kinh tế.

Hàng nghìn con gà bị chết do lốc xoáy. Ảnh: Thành Long

Hàng nghìn con gà bị chết do lốc xoáy. Ảnh: Thành Long

Theo đó, khoảng 16 giờ chiều ngày 16.8, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, tại xã Lê Lợi và Bắc An (thị xã Chí Linh, Hải Dương), trận lốc xoáy xảy ra gây thiệt hại nặng nề cho người dân.

Theo thông tin ban đầu, trận lốc xoáy đã làm 16 ngôi nhà của các hộ dân tại thôn Chín Hạ (xã Bắc An) và thôn Tân Trường (xã Lê Lợi) bị tốc mái, hư hỏng.

Một số chuồng trại chăn nuôi bị sập khiến hơn 3.000 con gà chết. Nhiều đồ đạc trong nhà cũng bị lốc cuốn bay, rất may không có thiệt hại về người.

Để giảm thiểu thiệt hại, chiều 17.8, hơn 120 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 490 và Lữ đoàn 454 đã đến hỗ trợ 16 hộ dân hai thôn Chín Hạ (Bắc An) và Tân Trường (Lê Lợi) dọn dẹp nhà cửa, tháo dỡ các công trình hư hỏng, lợp lại mái nhà.

Hiện các đơn vị chức năng đang tích cực giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả...

BHD

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/loc-xoay-sau-bao-so-4-lam-16-ngoi-nha-bi-toc-mai-625842.ldo