Lockheed Martin bán tiêm kích F-35 cho 11 quốc gia trị giá 37 tỷ USD

Công ty Lockheed Martin đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng về việc bán các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 cho 11 quốc gia, kể cả Mỹ.

Hãng Reuters trích dẫn nguồn tin giấu tên cho biết công ty Lockheed Martin đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng về việc bán các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 cho 11 quốc gia, kể cả Mỹ.

Lockheed Martin bán tiêm kích F-35 cho 11 quốc gia trị giá 37 tỷ USD.

Số tiền giao dịch cao kỷ lục đạt mức 37 tỷ USD đối với loại máy bay này. Thỏa thuận nhiều năm về việc cung cấp máy bay được thiết kế cho giai đoạn 2018-2020, việc thanh toán sẽ được thực hiện trong ba đợt.

Giá một chiếc máy bay trung bình là 85 triệu USD, nhưng đến năm 2020 giá sẽ giảm, nguồn tin cho biết.

Máy bay F-35 thường xuyên bị chỉ trích vì giá thành cao, kể cả từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump . Do chậm trễ và chi phí quá mức, chương trình F-35 trở thành đắt giá nhất trong lịch sử Lầu Năm Góc. Đồng thời cũng ghi nhận các sự cố kỹ thuật thường xuyên cản trở hoạt động của máy bay.

theo Sputnik

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/lockheed-martin-ban-tiem-kich-f-35-cho-11-quoc-gia-tri-gia-37-ty-usd-d102011.html