Lockheed Martin nâng cấp máy bay chiến đấu F-16 cho không quân Hy Lạp

Ngày 27/12, Bộ Quốc phòng Hy Lạp thông báo Athens đã ký kết một hợp đồng với nhà thầu quốc phòng Mỹ Lockheed Martin nhằm tiến hành một dự án nâng cấp lớn dành cho phi đội máy bay chiến đấu F-16 trong vòng 7 năm tới.

Các máy bay phản lực F-16 cất cánh. (Nguồn: Getty Images)

Động thái này diễn ra giữa lúc xuất hiện căng thẳng mới giữa Hy Lạp với quốc gia láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ - cùng là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo cơ quan trên, hợp đồng đã được ký kết hôm 24/12, qua đó hoàn tất những chi tiết liên quan tới việc Lockheed sử dụng một nhà thầu phụ của Hy Lạp.

Trước đó trong tháng, phát biểu trước Quốc hội Hy Lạp, Bộ trưởng Quốc phòng Nikos Panagiotopoulos cho biết, 84 máy bay chiến đấu F-16 sẽ được nâng cấp cho tới năm 2027 lên lớp Viper công nghệ tiên tiến trong một chương trình ước tính có giá trị 1,5 tỷ USD. Tốc độ của dự án nâng cấp sẽ phụ thuộc vào số lượng máy bay cần duy trì hoạt động.

(theo AP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lockheed-martin-nang-cap-may-bay-chien-dau-f-16-cho-khong-quan-hy-lap-106885.html