Lời bác sĩ bị người nhà bệnh nhân đấm thẳng mặt

Sau khi yêu cầu người nhà cho cháu Đức uống thuốc hạ sốt, bác sĩ Phi đã bị bố cháu bé túm lấy cổ áo và đấm thẳng vào mặt.

Xung quanh thông tin bác sĩ và sinh viên thực tập bị người nhà bệnh nhân hành hung, chiều ngày 9/4, trao đổi với báo Đất Việt, một đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh xác nhận sự việc và cho biết, hiện tại phía người nhà bệnh nhân vẫn chưa đến xin lỗi bác sĩ và sinh viên thực tập đó.

"Cháu bé này đã điều trị ở bệnh viện trước đó 1 tháng rồi và người nhà cho rằng, do bệnh viện điều trị không dứt khoát để giờ cháu bị sốt lại nên mới đánh bác sĩ như vậy. Ngoài lý do đó, cho đến giờ phút này, tôi vẫn chưa nghe ai nói là bác sĩ có lời nói hay hành động không đúng với bệnh nhân nên mới bị hành hung", một đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh nói.

Theo người đại diện này, sự việc xảy ra vào ban đêm nên ca trực không có đông người, sinh viên thực tập Trần Nhật Tân (24 tuổi, sinh viên năm 6, Trường Đại học Y khoa Vinh, Nghệ An) vào can ngăn cũng bị hành hung.

Bác sĩ Phi đang được truyền thuốc tại bệnh viện. Ảnh: SGGP

"Sau khi hành hung bác sĩ, người bố đã đưa con về luôn, không rõ là đi đâu nữa. Sự việc đã được camera của bệnh viện ghi hình lại và hiện cơ quan điều tra công an đang làm việc", người đại diện Bệnh viện cho biết thêm.

Đánh giá về năng lực chuyên môn của bác sĩ Nguyễn Đình Phi (28 tuổi, làm việc tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh), vị đại diện này cho rằng, bác sĩ Phi làm việc rất tốt và nhiệt tình với công việc. Trong quá trình hoạt động cũng chưa từng có đồng nghiệp hay bệnh nhân nào phản ánh về thái độ hay cách ứng xử của bác sĩ Phi.

Cũng theo vị đại diện này, thời gian gần đây xảy ra rất nhiều trường hợp bác sĩ bị người nhà bệnh nhân hành hung.

"Việc đánh bác sĩ khi đang cấp cứu cho người nhà của mình là điều tối kỵ, vi phạm cả đạo đức lẫn hành vi. Điều này không những ảnh hưởng đến bác sĩ mà ngay cả người nhà đang được cấp cứu cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra", vị đại diện trên chia sẻ.

Về việc này, cùng ngày, bác sĩ Phi cho biết, đến lúc này bác sĩ cũng không hiểu lý do vì sao mà mình và sinh viên thực tập bị người nhà bệnh nhân đánh.

"Trước lúc vào viện, chúng tôi vẫn tiếp đón bệnh nhân và người nhà bệnh nhân rất bình thường không có thái độ gì cả… Hiện tại tôi đang cảm thấy đau đầu, choáng váng và buồn nôn”, bác sĩ Phi cho biết.

Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 8/4, bệnh nhi tên Đức (14 tháng tuổi) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh trong tình trạng sốt cao. Kíp trực gồm bác sĩ Phi và sinh viên Tân cùng một số y tá tiếp nhận, thăm khám cho cháu bé.

Sau khi tiếp nhận, bác sĩ Phi đã chỉ đạo điều dưỡng Lê Thị Ngọc Trâm cặp nhiệt độ và xác định bệnh nhân bị sốt cao 39,6 độ C. Bác sĩ Phi sau đó yêu cầu người nhà cho cháu Đức uống thuốc hạ sốt trước khi đưa vào giường bệnh.

Tuy nhiên, khi vừa dứt lời, một người đàn ông được cho là bố đẻ của bệnh nhi bất ngờ túm lấy cổ áo và đấm thẳng vào mặt bác sĩ Phi, khiến bác sĩ này choáng váng ngã xuống sàn nhà.

Sinh viên Tân đứng bên cạnh can ngăn cũng bị người đàn ông vung tay đánh gây chảy máu mắt. Cả hai sau đó được đưa đến Khoa Cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định.

Công an phường Bắc Hà (TP Hà Tĩnh) đã triệu tập người đàn ông được cho là bố của bệnh nhi Đức để lấy lời khai và đưa ra hướng xử lý.

Mai Thùy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/loi-bac-si-bi-nguoi-nha-benh-nhan-dam-thang-mat-3356079/