Lời chia tay không trọn vẹn của ông Park

AFF Cup 2022 khép lại bằng một năm đầy cố gắng và nỗ lực của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Đây cũng là giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang-seo trên cương vị HLV trưởng tuyển Việt Nam sau 5 năm gắn bó.

HLV Park Hang-seo

HLV Park Hang-seo

Quy luật nghiệt ngã của bóng đá

Trong lịch sử, bóng đá Việt Nam chỉ 2 lần giành chức vô địch AFF Cup - giải đấu hàng đầu Đông Nam Á vào các năm 2008 và 2018. Nếu như năm 2008 tuyển Việt Nam giành chức vô địch đầy cảm xúc sau bàn thắng của tiền đạo Lê Công Vinh thì 10 năm sau, lứa cầu thủ “vàng” như Quang Hải và đồng đội đã thể hiện đẳng cấp và sự vượt trội so với các đội bóng trong khu vực cùng lứa tuổi. Thậm chí, đó là chức vô địch đánh dấu thời điểm đỉnh cao của HLV Park Hang-seo sau chuỗi thời điểm khủng hoảng của bóng đá Việt Nam.

Chức vô địch AFF Cup 2018 đã khiến hàng triệu người Việt Nam “ngả mũ” trước tinh thần của các cầu thủ cũng như sự tài tình của HLV Park Hang-seo. Hình ảnh hàng người đổ ra đường ăn mừng, cờ hoa mọi ngõ phố khiến truyền thông và người dân các nước phải thán phục.

Trở lại sau chức vô địch AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo tiếp tục nhận trọng trách là bảo vệ chiếc cup vô địch sau đó 2 năm. Nhưng dịch bệnh Covid-19 đã phần nào phá sản những kế hoạch và mục của toàn đội. AFF Cup 2020 bị tạm hoãn và lùi tổ chức sang năm 2021, tuyển Việt Nam chỉ lọt vào vòng bán kết gặp tuyển Thái Lan và nhận thất bại sau 2 lượt trận với tỷ số 0 - 2, trở thành cựu vương.

Rõ ràng, thất bại tại AFF Cup 2020 khiến HLV Park Hang-seo và các học trò khó có thể chấp nhận, đặc biệt khi mùa giải đó “đại kình địch” Thái Lan là đội bóng giành chức vô địch. Hàng loạt những lời xin lỗi của các cầu thủ cũng như Ban huấn luyện gửi tới người hâm mộ, cũng không ít chỉ trích tới các cầu thủ và HLV Park Hang-seo cùng cộng sự. “Cá nhân tôi mong mọi người thông cảm và hy vọng tuyển Việt Nam sẽ luôn nhận được sự đồng hành, cổ vũ của các cổ động viên trong những chặng đường sắp tới" - Quế Ngọc Hải chia sẻ sau thất bại của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020.

Sự thất vọng là điều có thể hiểu được đối với tuyển Việt Nam và người hâm mộ bởi thắng - bại là quy luật nghiệt ngã của bóng đá mà chúng ta phải học cách chấp nhận.

HLV Park Hang-seo chính thức nói lời chia tay bóng đá Việt Nam

Truyền cảm hứng cho học trò

Dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đã lọt tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Đây là thành tích đi vào lịch sử bóng đá nước nhà cũng như khu vực. Tuy nhiên, AFF Cup vẫn là giải đấu được đánh giá là thích hợp với đội tuyển Việt Nam. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam và Thái Lan luôn có sự cạnh tranh quyết liệt về mọi cấp độ đội tuyển. Thành tích tại AFF Cup chúng ta vẫn kém xa so với “Voi chiến”. Bởi vậy, AFF Cup 2022 là cơ hội để đội tuyển Việt Nam tìm lại vị thế và chứng minh việc tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022 là bằng thực lực, không chỉ là may mắn.

Tại AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam giành vị trí nhất bảng B với 3 chiến thắng và 1 trận hòa, giữ sạch lưới ở vòng bảng để thiết lập kỷ lục ba mùa giải tuyển Việt Nam không để thủng lưới ở AFF Cup và giành vé vào bán kết. Chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình để có màn đối đầu với đội tuyển Thái Lan ở chung kết và đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ trong khu vực sau thất bại tại AFF Cup 2020.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan được xem là chung kết trong mơ của bóng đá khu vực Đông Nam Á. Người hâm mộ đã phải chờ đợi tới 14 năm để thấy hai nền bóng đá hàng đầu khu vực góp mặt tranh ngôi vô địch giải đấu.

Sau trận hòa 2 - 2 trên sân Mỹ Đình ở trận đấu chung kết lượt đi, tối 16/1, đội tuyển Việt Nam tái đấu với đội tuyển Thái Lan trên sân Thammasat ở trận đấu lượt về AFF Cup 2022. Đáng tiếc, tuyển Việt Nam không thể làm nên bất ngờ và chấp nhận trận thua 0 -1. Qua đó thua chung cuộc với tổng tỷ số 3 - 2 và chấp nhận vị trí Á quân của AFF Cup 2022 trong ngày chia tay HLV Park Hang-seo.

HLV Park Hang-seo chính thức nói lời chia tay bóng đá Việt Nam sau thất bại trước đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2022. Trong 5 năm làm việc tại Việt Nam, vị HLV trưởng đến từ Hàn Quốc đã đem đến quá nhiều niềm vui cho người hâm mộ. Nhưng công lao lớn nhất HLV Park Hang-seo mang lại chính là sự tự tin của các tuyển thủ mỗi khi ra trận. Không còn sự rụt rè, phá đi nỗi sợ hãi mỗi khi đối mặt với "kình địch" Thái Lan cũng như các ông lớn trong khu vực châu lục.

Là người gắn bó thời gian dài cùng HLV Park Hang-seo, trợ lý phiên dịch Lê Huy Khoa từng chia sẻ: “Là một trợ lý, tôi mong ước HLV Park Hang-seo có thể gắn bó với bóng đá Việt Nam thêm 1 - 2 năm nữa. Đây là vị HLV rất có tâm với bóng đá Việt Nam. Đó là điều đáng quý nhất! Tâm ở đây không chỉ với nền bóng đá Việt mà với từng con người, cầu thủ dù lúc khỏe mạnh hay chấn thương”.

Có đến ắt hẳn có đi, đó cũng là quy luật tất yếu của bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng HLV Park Hang-seo đã biến đội tuyển Việt Nam trở thành biểu tượng của tinh thần Việt Nam, truyền cảm hứng cho cả dân tộc đang tiến bước từng ngày. Bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục bước vào chinh phục những mục tiêu mới dựa trên di sản khổng lồ HLV Park Hang-seo để lại.

Tôi sẽ luôn ghi nhớ những kỷ niệm trong chuyến hành trình 5 năm cùng bóng đá Việt Nam. Đây là một hành trình đáng nhớ và cũng rất thú vị. Tôi hiểu được những tình cảm và sự ủng hộ dành cho tôi trong thời gian ở Việt Nam. Dù rời khỏi vị trí này, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đáp lại sự ủng hộ của các bạn trong tương lai gần.

HLV Park Hang-seo

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/loi-chia-tay-khong-tron-ven-cua-ong-park.html