Lôi chính trị vào bóng đá, sao Thụy Sĩ có nguy cơ bị phạt nặng

Cả Granit Xhaka và Xherdan Shaqiri đang đứng trước nguy cơ bị FIFA phạt nặng sau màn ăn mừng đầy tranh cãi trước Serbia cuối tuần qua.

Thụy Sĩ vừa trở thành đội bóng đầu tiên lội ngược dòng ở World Cup 2018. Dù bị Serbia ép sân và thủng lưới trước với pha lập công của Alexandar Mitrovic, song đội bóng xứ sở đồng hồ đã chơi khởi sắc trong nửa sau trận đấu và lật ngược thế cờ bằng những bàn thắng của Granit Xhaka và Xherdan Shaqiri, qua đó giành trọn 3 điểm và tạm vươn lên ngôi nhì bảng trước lượt đấu cuối.

Tuy nhiên, niềm vui của Thụy Sĩ rất có thể không trọn vẹn khi Xhaka và Shaqiri đang đứng trước nguy cơ nhận án phạt nặng từ FIFA. Theo The Guardian, cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới đã vào cuộc điều tra sau khi nhận được cáo buộc từ Liên đoàn bóng đá Serbia về hành vi ăn mừng có tính chất khiêu khích của bộ đôi trụ cột bên phía Thụy Sĩ.

Màn ăn mừng gây tranh cãi của Xhaka và Shaqiri.

Qua đó, sau khi ghi bàn gỡ hòa và ấn định chiến thắng 2-1, cả Xhaka và Shaqiri đều đã thực hiện pha ăn mừng với đôi bàn tay bắt chéo để tái hiện biểu tượng đại bàng trên quốc kỳ Albania. Xhaka và Shaqiri đều là những người nhập cư Thụy Sĩ gốc Albania - Kosovo và pha ăn mừng nói trên đã khiến người Serbia nổi giận.

Xung đột trước đó giữa Serbia và Albania trở nên căng thẳng từ lâu do hậu quả của chiến tranh Balkan, nay càng bị đẩy lên cao trào sau khi Kosovo (một tỉnh cũ của Serbia với 80% dân số là người Albania) chính thức được tuyên bố độc lập.

Gốc gác Albania - Kosovo của Xhaka và Shaqiri khiến 2 cầu thủ này bị cổ động viên Serbia la ó, và đây là lời đáp trả. Theo HLV Mladen Krstajic của Serbia, Xhaka và Shaqiri cần bị trừng phạt bởi "quấy rầy đám đông, mang chính trị vào bóng đá và truyền tải thông điệp công kích". Còn theo ông Jovan Surbatovic - Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Serbia, hồ sơ được gửi lên FIFA đã ghi rõ những cáo buộc liên quan đến thông điệp trên đôi giầy của Shaqiri với lá cờ gây tranh cãi và màn ăn mừng đậm tính chính trị của bộ đôi này trước Serbia.

Các cổ động viên Kosovo ăn mừng bàn thắng của Xhaka.

Cả Xhaka và Shaqiri đều thể hiện tinh thần dân tộc ở trước, trong và sau trận đấu khi mang vào sân đôi giầy với một bên cờ Thụy Sĩ, một bên cờ của Kosovo. Pha ăn mừng bàn thắng của bộ đôi này tái hiện hình ảnh đại bàng trên quốc kỳ Albania, trong khi những thông điệp được đăng lên trang cá nhân sau trận tiếp tục mang nội dung ủng hộ Albania - Kosovo.

Lý giải về màn ăn mừng, Xhaka cho rằng nó xuất phát từ thái độ hằn học của đối thủ. "Tôi luôn hướng đến những người động viên mình, quê hương và gia đình của mình. Đó chỉ đơn thuần là cảm xúc". Cũng giống người đồng đội, Shaqiri khẳng định không có quyền mang chính trị vào bóng đá và màn tái hiện quốc kỳ Albania vừa qua chỉ là hành động mang tính bột phát.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/loi-chinh-tri-vao-bong-da-sao-thuy-si-co-nguy-co-bi-phat-nang-d408693.html