Lời đe dọa chát chúa của Mỹ có đủ sức ngăn Thổ Nhĩ Kỳ 'nhả' S-400 để né đòn trừng phạt khốc liệt?

Mỹ rất không hài lòng về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga và có thể áp đặt lệnh trừng phạt lên Ankara nếu nước này nhất quyết không chịu 'xóa bỏ' vũ khí này, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien cho biết.

Theo NewYorkTimes, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien cho biết, Mỹ rất không hài lòng về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ tên lửa Nga và có thể áp đặt lệnh trừng phạt lên Ankara nếu nước này nhất quyết không chịu “xóa bỏ” vũ khí này.

“Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải chịu những lệnh trừng phạt này”, ông Robert O’Brien chia sẻ với chương trình “Face the Nation” của CBS trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến việc Ankara sẽ phải chịu đạo luật chống lại kẻ thù của nước Mỹ thông qua trừng phạt.

Bình luận trên diễn ra trước chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan sẽ diễn ra vào ngày 13/11 và tại đây ông Erdogan cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có nhiều cuộc điện đàm khi hai đồng minh của NATO đang bất đồng trong hàng loạt vấn đề.

Mỹ rất không hài lòng về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga

Mỹ rất không hài lòng về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga

Một trong những bất đồng lớn nhất giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ hiện tại chính là việc Ankara mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga và theo Mỹ vũ khí này không tương đồng với hệ thống phòng thủ của NATO đồng thời đe dọa đến máy bay F-35 của Mỹ.

Mặc những đe dọa của Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu nhận những lô tên lửa S-400 đầu tiên của Nga vào tháng 7 vừa qua.

Đáp trả, Washington loại Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình sản xuất máy bay F-35 mà theo đó Ankara vừa là nhà đồng sản xuất vừa là khách hàng. Tuy nhiên, cho đến nay chưa lệnh trừng phạt nào được áp đặt với Ankara.

Dù có trong tay S-400 nhưng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa kích hoạt vũ khí này và Washington vẫn hy vọng sẽ thuyết phục được Ankara vứt bỏ vũ khí của Nga này.

“Không có thành viên NATO nào được sở hữu S-400. Không thành viên NATO nào được mua vũ khí quân sự từ Nga”, ông Robert O’Brien cho biết.

Đầu tháng này, người đứng đầu cơ quan công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố lô tên lửa S-400 thứ 2 chuyển cho Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ bị trì hoãn chứ không theo đúng dự kiến diễn ra vào năm 2020.

Vấn đề S-400 là một phần trong những bất đồng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ.

Mặt khác, mối quan hệ hai nước còn trở nên trắc trở về vụ Thổ Nhĩ Kỳ tấn công lực lượng người Kurd, đồng minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) của Mỹ, ở miền bắc Syria.

Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết cấm vận Thổ Nhĩ Kỳ về việc này nhưng chưa được Tổng thống Trump phê chuẩn. Ông O’Brien nói sẽ phải chờ xem liệu Tổng thống Trump có phủ quyết yêu cầu cấm vận nói trên hay không.

Theo Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh rất quan trọng và Mỹ sẽ làm hết sức để giữ nước này ở lại NATO.

“Mất Thổ Nhĩ Kỳ là điều không tốt cho châu Âu hay Mỹ. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo họ vẫn là thành viên NATO”, ông O’Brien nói.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga được thiết kế để tiêu diệt máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, bao gồm cả tên lửa tầm trung và cũng có thể được sử dụng để chống lại các mục tiêu mặt đất. Với tầm bắn đạt 400 km, hệ thống S-400 có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở độ cao tới 30km.

Vũ Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/loi-de-doa-chat-chua-cua-my-co-du-suc-ngan-tho-nhi-ky-nha-s-400-de-ne-don-trung-phat-khoc-liet-a455952.html