Lời động viên từ trái tim

Những ngày qua, khi tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các cá nhân, tổ chức, hội nhóm trong tỉnh đã nhanh chóng triển khai nhiều hoạt động góp sức phòng, chống dịch đã để lại dấu ấn và lan tỏa tinh thần vì cộng đồng.

Tấm lòng từ hậu phương

Từ khi Quảng Ngãi ghi nhận các ca mắc Covid-19 đầu tiên ở xã Phổ Châu trong đợt bùng phát dịch lần này, chị Nguyễn Thị Xuân, ở phường Phổ Ninh (TX.Đức Phổ) đã thức đêm để làm ra những chiếc bánh rau câu có hình ảnh quê hương, các y, bác sĩ... gửi tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ngoài sự khéo léo của đôi tay, chị Xuân còn dành tâm huyết của mình để viết lên những thông điệp, gửi gắm niềm tin, sự động viên đến lực lượng tuyến đầu và người dân ở vùng tâm dịch như: “Sa huỳnh cố lên”, “Chung tay đẩy lùi Corona”, “Gửi tuyến đầu yêu thương”, “Chống dịch thành công”...

Chị Xuân cho biết: "Là nhân viên kế toán, tôi không có cơ hội tham gia chống dịch, nhưng tôi có nghề tay trái là làm bánh nên muốn gửi chút quà để động viên lực lượng chống dịch. Thời gian đến, tôi sẽ tiếp tục làm bánh rau câu và làm thêm vài trăm chiếc bánh giò để gửi đến lực lượng tuyến đầu và lực lượng làm việc tại chốt kiểm soát".

Những chiếc bánh rau câu với những lời nhắn động viên tuyến đầu chống dịch được làm bởi chị Nguyễn Thị Xuân, ở phường Phổ Ninh (TX.Đức Phổ). Ảnh: H.THU

Khi tình hình dịch bệnh ở tỉnh ta diễn biến phức tạp, các cấp hội, hội viên phụ nữ trong tỉnh đã thể hiện sự nhanh nhẹn, đảm đang, tình nguyện nấu ăn cho các khu cách ly, tích cực đóng góp và vận động các nhu yếu phẩm để hỗ trợ các khu cách ly, vùng tâm dịch, các lực lượng tuyến đầu chống dịch và tham gia các tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng, tổ truy vết y tế...

“Áo xanh” trong vùng dịch

Ngay khi dịch bùng phát, Thị đoàn Đức Phổ đã thành lập 2 đội hình với 25 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) làm nhiệm vụ hỗ trợ tại chỗ ở xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh; 2 đội hình tình nguyện với 20 ĐVTN phục vụ tại khu cách ly Sư đoàn 307 và Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi, cơ sở TX.Đức Phổ. Riêng lực lượng thanh niên tình nguyện ở các địa phương đã tích cực phục vụ người dân cách ly tại các xã, phường. Đoàn viên, thanh niên toàn thị xã tự làm gần 2.000 kính chắn giọt bắn để hỗ trợ lực lượng y tế thực hiện nhiệm vụ...

Bí thư Thị đoàn Đức Phổ Cao Văn Dương cho biết: ĐVTN trong khu vực phong tỏa xã Phổ Châu, phường Phổ Thạnh đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ vì cộng đồng. Lực lượng ĐVTN tại địa phương nắm rõ địa bàn, từng hoàn cảnh cụ thể nên đã hỗ trợ các lực lượng chuyên môn thực hiện nhanh chóng công tác truy vết, tuyên truyền cho nhân dân thực hiện các biện pháp phòng dịch tại nhà... Lực lượng ĐVTN còn tích cực vận chuyển, phân phối các nhu yếu phẩm đến các gia đình neo đơn, hộ nghèo trong các khu dân cư bị phong tỏa...

Trong khi đó, với mong muốn chia sẻ khó khăn với các lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch, các chiến sĩ trẻ của Công an tỉnh vừa tốt nghiệp Trường Đại học An ninh khi vừa đặt chân đến quê nhà đã lên đường vào tâm dịch ở TX.Đức Phổ.

Làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát số 1 phường Phổ Thạnh, Trung úy Nguyễn Hữu Khanh (25 tuổi) chia sẻ: “Đã là chiến sĩ công an nhân dân thì mọi khó khăn, thử thách đều không sờn lòng, chúng tôi đặt lên trên hết tinh thần vì nhân dân phục vụ".

Hơi ấm từ vùng cao

Những ngày này, 40 thành viên Nhóm Thiện nguyện xã hội 76 ở xã Sơn Dung (Sơn Tây) tất bật chuẩn bị hơn 1.000 mặt nạ gương chống giọt bắn gửi tặng các khu cách ly tập trung trong tỉnh. Tranh thủ nghỉ hè, cô giáo Nguyễn Thị Thủy đã tích cực tham gia cùng Nhóm Thiện nguyện xã hội 76 phân loại, đóng gói mặt nạ để gửi đến các khu cách ly trong tỉnh. “Giữa lúc dịch diễn biến phức tạp, tôi mong muốn đóng góp chút công sức tiếp sức cho các tuyến đầu chống dịch để chiến thắng dịch Covid-19”, cô Thủy bộc bạch.

Trưởng nhóm Thiện nguyện xã hội 76 Nguyễn Quang Thế cho biết: “Do nhu cầu gương chống giọt bắn ở các khu cách ly khá lớn, nên chúng tôi chuẩn bị nhiều nguyên vật liệu để làm. Thành viên trong nhóm cùng chung tay làm mặt nạ gương cả ngày lẫn đêm để kịp chuyển đến các điểm tuyến đầu chống dịch”.

Ngoài việc làm hơn 1.000 mặt nạ gương chống giọt bắn, Nhóm Thiện nguyện xã hội 76 còn huy động đóng góp từ các nhà hảo tâm chuẩn bị gần 500 thùng nước khoáng, nước suối , 5.000 khẩu trang y tế, 10 thùng cá hộp và một số nhu yếu phẩm khác để hỗ trợ vùng dịch TX.Đức Phổ và các khu cách ly tại TP.Quảng Ngãi, các huyện Sơn Hà, Sơn Tây.

B.SƠN - X.THIÊN -

K.NGÂN - H.THU

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2024/202107/loi-dong-vien-tu-trai-tim-3066303/