Lợi dụng bệnh dịch, đối tượng lẻn mang ma túy qua biên giới

Đối tượng khai nhận bị bắt ngoài dự tính vì tưởng mọi người đang phải lo chống dịch không ai để ý.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai vừa bắt giữ 01 đối tượng về hành vi vận chuyển ma túy trái phép qua biên giới.

Thèn Văn Song

Theo đó, khoảng 15h ngày 30/3, tại bờ sông biên giới Nậm Thi, thuộc tổ 30, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tổ công tác của Đồn khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và tăng cường phòng chống Covid-19 trên biên giới thì phát hiện 1 đối tượng đang tìm cách vượt biên sang Trung Quốc, trên người có tàng trữ ma túy.

Qua xác minh ban đầu cho thấy, đối tượng có tên Thèn Văn Song, sinh năm 2000, trú tại xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Tổng số ma túy đối tượng mang trên người gồm 16 gói, được xác định là heroin theo giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Lào Cai.

Đối tượng Song khai nhận đã mua toàn bộ số ma túy nói trên với mục đích mang sang bán cho các đối tượng là cửu vạn ở bên Trung Quốc để kiếm lời.

Chiều 30/3, Song đi xe máy BKS 24P6- 6812, đến khu vực tổ 30 phường Lào Cai (TP Lào Cai), sau đó y để xe máy bên lề đường, đi bộ vào khu vực biên giới để tìm cách vượt biên giới sang Trung Quốc tiêu thụ số ma túy trên thì bị tổ công tác biên phòng phát hiện bắt giữ. Song cho biết, điều này nằm ngoài dự tính vì y tưởng rằng mọi người đang phải lo chống dịch không ai để ý.

Hiện, vụ việc tiếp tục được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai làm rõ./.

An Kiên - Trung Dũng/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/tin-nong/loi-dung-benh-dich-doi-tuong-len-mang-ma-tuy-qua-bien-gioi-1031374.vov